Tân TGM Colombo kêu gọi

người dân nước này chấm dứt nội chiến

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tân TGM Colombo kêu gọi người dân nước này chấm dứt nội chiến.

Sri Lanka - Colombo  (CNS 7/08/2002) - Ðức Cha Oswald Gomis, tân TGM Colombo bên Sri Lanka kêu gọi người dân nước này cùng làm việc với nhau để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 19 năm qua.

Trong bài giảng lễ nhậm chức của ngài vào ngày 27 tháng 7 năm 2002, ÐTGM Gomis đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc tất cả các cộng đoàn sắc tộc và tôn giáo cùng hợp sức để giải quyết cuộc tranh chấp giữa lực lượng phiến quân ly khai Hổ Tamil và chính phủ Sri Lanka. Từ năm 1983, lực lượng Hổ Tamil đang chống lại chính quyền do người Sinhala nắm giữ để đòi quyền tự trị tại bang Tamil ở miền Bắc và miền Ðông Sri Lanka.

Vị tân TGM Colombo cho rằng đất nước Sri Lanka sẽ bị hủy diệt nếu người dân thuộc các cộng đoàn sắc tộc và tôn giáo trong nước thất bại trong nhiệm vụ xây dựng một quốc gia của tình yêu, đoàn kết và công lý. Ngài cũng nhắc nhở người Công giáo trong nước đừng quên rằng họ đang sống chung với tín hữu thuộc các tín ngưỡng khác: "Chúng ta không sống trong sự cô lập trên đất nước này nhưng cùng sống với tất cả mọi người như trong cùng một gia đình. Chúng ta thấy các giá trị luân lý đang bị sói mòn, sự thiếu vắng tình thương, văn hóa, truyền thống và các đức hạnh tốt không còn được quan tâm. Những điều tiêu cực này đều có thể sửa đổi được nếu chúng ta cùng hợp tác như một và bỏ qua những khác biệt nhỏ nhoi". Trước khi chuyển về TGP Colombo, Ðức Cha Gomis là Giám Mục Anuradhapura, một thành phố được coi là thánh thiêng đối với các tín hữu Phật giáo Sri Lanka.

 


Back to Home Page