Sinh hoạt của giới trẻ Thụy Ðiển

tại đại hội Giới Trẻ Toronto 2002

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sinh hoạt của giới trẻ Thụy Ðiển tại đại hội Giới Trẻ Toronto 2002.

(Radio Veritas Asia 1/08/2002) - Trong niềm rạo rực của những bạn trẻ Công giáo trên toàn thế giới, sáng ngày 18/07/2002, hơn 300 bạn trẻ Công giáo tại Thụy Ðiển đã cùng với một số linh mục, chủng sinh và tu sĩ nam nữ lên đường đi dự đại hội giới trẻ thế giới tại Toronto.

Trong những ngày chuẩn bị đại hội, các bạn trẻ Thụy Ðiển đã cư trú tại giáo xứ Thánh Tâm (Most precious blood church) thuộc tỉnh Windsor. Với sự điều phối của cha chính xứ và ban điều hành giới trẻ trong giáo xứ, các bạn trẻ Thụy Ðiển cũng có dịp sinh hoạt giao lưu cùng với các bạn trẻ đến từ Venezuela. Các bạn trẻ đã cùng nhau tham dự thánh lễ, giờ kinh phụng vụ, suy niệm kinh mân côi, học hỏi và chia sẻ đề tài của đại hội giới trẻ kỳ này: "con là muối cho đời và là ánh sáng cho thế gian". Hơn nữa các bạn trẻ đã mở dịch vụ "rửa xe miễn phí", các tấm bảng "free car wash" lần lượt được rước đi diễu hành trên đường phố để đón khách ghé thăm trạm "rửa xe miễn phí" do các bạn trẻ phụ trách.

Tối ngày 21/07/2002, các bạn trẻ đến từ nhiều nước khác nhau và cư trú tại tỉnh Windsor đã qui tụ bên nhau, cùng thắp lên ánh nến và chung lời cầu nguyện dựa theo tâm tình trong những bài ca nguyện của cộng đồng Taize. Trong bầu khí tĩnh lặng của màn đêm, người trẻ cùng nhau vang lên lời ca tiếng hát, cùng trao nhau những nghĩa cử cầu chúc bình an. Hơn người trẻ còn được mời gọi thắp lên những ánh nến soi trong bóng tối của cuộc đời, và lời mời gọi sống chứng từ để nên muối ướp cho cuộc sống hôm nay.

Sáng ngày 22/07/2002, dưới sự đặc tránh của ban tổ chức đại hội giới trẻ thuộc giáo phận London, phái đoàn giới trẻ Thụy Ðiển cùng với các bạn trẻ đến từ nhiều nước khác nhau đã được qui tụ tại trung tâm saint Thomas thuộc giáo phận London. Trong buổi gặp gỡ, các bạn trẻ có dịp giao lưu với nhau và cùng tìm hiểu tiểu sử của một số vị thánh nhân, giáo sĩ, tu sĩ đã góp phần xây dựng giáo hội Canada từ buổi sơ khai thành lập giáo hội công giáo tại đất nước này.

Sau 4 ngày sinh hoạt tại tỉnh Windsor, cùng với các bạn trẻ trên toàn thế giới, các bạn trẻ Thụy Ðiển cùng lên đường trở về Toronto để tham dự chương trình đại hội giới trẻ thế giới.

Tại giáo xứ Phanxicô Xavier thuộc thành phố Mississauga, tiểu bang Ontario, theo chương trình tổ chức của giáo xứ tại địa phương, sáng ngày 24/07/2002, dưới sự giảng huấn của đức Giám mục Anders Arborelius - vị chủ chăn của giáo phận Stockholm, các bạn trẻ thuộc khối Bắc Âu được nghe giảng huấn về ý nghĩa của đề tài "con là muối cho đời và là ánh sáng cho thế gian". Trong bài giảng, đức giám mục Anders nhấn mạnh đến ý nghĩa và tầm quan trong của đời sống chứng từ của người trẻ trong cuộc sống hiện nay.

Sáng ngày 25/07/2002, trong bài giảng huấn của linh mục Terence F.D'Souza- linh mục chính xứ Phanxicô Xavier, các bạn trẻ cùng được nghe vị giảng huấn đề cập đến chiều kích "nên một" của những người trẻ cùng chung niềm tin Kitô giáo. Trong giáo hội, các bạn trẻ được qui tụ bên nhau, bất kể sự khác biệt sự khác biệt về màu da sắc tộc, ngôn ngữ, những người trẻ Kitô giáo vẫn có thể ngồi lại bên nhau để cùng đọc lên trang Tin mừng. Bất kể sự khác biệt về văn hoá, lối sống v.v... các bạn trẻ Công giáo vẫn cùng chung những giáo trị đạo đức, chuẩn mực trong đời sống luân lý dựa trên giáo huấn của Ðức Giêsu trong trang kinh thánh. Hơn nữa, vị linh mục giảng huấn cũng nhấn mạnh đến sự dấn thân của người trẻ, người trẻ không đòi quyền lợi, không chờ đợi được "phục vụ", nhưng ngược lại người trẻ luôn sẵn sàng là người dám "quên mình" để bênh vực lẽ phải, lên tiếng "nói thay" cho những người không có "tiếng nói" trong xã hội.

Ðồng thời các bạn trẻ cũng có giờ chia sẻ theo nhóm để nói lên suy nghĩ, nhận định của mỗi cá nhân khi tham dự đại hội giới trẻ tại Toronto kỳ này.

Bên cạnh chương trình dành riêng, các bạn trẻ Thụy Ðiển cũng tham dự những chương trình chung của đại hội giới trẻ toàn cầu tại Toronto: tham dự thánh lễ, hát thánh ca, suy gẫm đàng thánh giá, tham dự đêm canh thức cầu nguyện, chào đón và gặp gỡ Ðức Thánh Cha v.v...

Là một nước mà tỉ lệ người Công giáo chỉ chiếm gần 2% dân số trong cả nước, tức là khoảng gần 200,000 tín hữu, nhưng đại hội giới trẻ thế giới lần này đã qui tụ được hơn 300 bạn trẻ Công giáo tại Thụy Ðiển tham gia. Ðây cũng là điều hứa hẹn sức sống tiềm ẩn của giáo hội Công giáo Thụy Ðiển trong tương lai. Trong số hơn 300 bạn trẻ Thụy Ðiển tham dự đại hội tại Toronto lần này cũng có sự góp mặt của 10 bạn trẻ Công giáo Việt Nam đang sinh sống tại đất nước này.

Ðược biết kỳ đại hội giới trẻ thế giới năm 2000 được tổ chức tại Roma, thì đã có trên 500 bạn trẻ Thụy Ðiển tham gia.

 

(An- Noel tường thuật)

 


Back to Home Page