Vài điểm về Giáo Hội Công Giáo tại Mexicô

quốc gia được ÐTC viếng thăm

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài điểm về Giáo Hội Công Giáo tại Mexicô, quốc gia được ÐTC viếng thăm.

(Radio Veritas Asia 31/07/2002) - Sau thánh lễ phong Hiển Thánh cho Thầy Pedro de Betancur  tại  thủ đô Guatemala, vào sáng thứ ba, 30 tháng 7/2002,  thì liền ngay vào  buổi chiều cùng ngày (30/07/2002), ÐTC lên đường đi đến Thành phố Mexicô, để chủ tế Thánh lể Phong Hiển Thánh cho Chân phước Juan Diego  vào sáng ngày thứ tư 31 tháng 7/2002, và lễ phong Chân phước cho hai vị Tử đạo Juan Bautista va Jacinto de los Angeles, sáng  thứ năm mùng 1 tháng 8/2002.  Cả hai thánh lễ nầy đều được cử hành  tại Ðền Thánh kính Ðức Mẹ Guadalupe.

Qua đài truyền hình, chúng ta đã được chứng kiến những đám đông biển người dự thánh lễ do ÐTC cử hành và tuốn ra các ngả đường chờ đợi lâu giờ đề được thấy ngài, chào mừng, hoan hô, lãnh phép lành, như trong những ngày này, tại hai thành phố Guatemala và Thành phố Mexico.

Ðây là lần thứ năm Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm Mexico. Ít quốc gia được đặc ân này.

(1) Lần thứ nhất vào tháng Giêng năm 1979, vừa lên ngôi Giáo Hoàng được ít tháng. Ngài đến đây để chủ tọa Hội nghị các Giám mục Châu Mỹ latinh được tổ chức tại Puebla. Lúc đó, chính phủ Mexico do Bè nhiệm cầm quyền, thù địch Giáo hội. Cho dù người dân Mexico hầu hết là Công giáo (khoảng 95%), nhưng Giáo hội Công giáo,  với rất nhiều cơ sở,  không được công nhận là "một pháp nhân". Các  Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ không được mang áo nhà tu ngoài đường phố.

Lúc đó (năm 1979), trước khi lên đường đi Mêhicô, ÐTC đã nghĩ đến luật cấm này, nhưng ngài quyết định chính mình  cứ mặc áo  dòng đến thăm Mêhicô; nhưng các vị thuộc đoàn tùy  tùng mang clergyman. Tới sân bay, dân chúng ùa vào như nước vỡ bờ, để đón chào ÐTC, không một lực lượng an ninh nào cản nổi. Trước sự kiện lịch sử này, Chính phủ Bè nhiệm và quốc hội Mexico, cầm quyền từ 70 năm qua,  bị bắt buộc phải duyệt lại đường lối chính trị chống Giáo Hội của mình. Việc thay đổi được bắt đầu từ đó.  Ngày 17/02/1990, Tổng thống Carlos Salinas de Gortati, loan báo quyết định cử một Vị đại diện của ông cạnh Tòa Thánh, tương đương với chức vụ của Vị Khâm sứ Tòa Thánh tại Mexico. Ngày 21/11/1992, Chính phủ Mexico và Tòa Thánh quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao trên cấp bậc Ðại sứ và Sứ Thần. Tòa Khâm sứ tại Mexico được cất nhắc lên Tòa Sứ Thần. Cũng trong Tòa Sứ Thần này, ngày 22/01/1999, ÐTC ký văn  kiện sau Thượng Hội Ðồng Giám Mục (THÐGM) về Châu Mỹ "Ecclesia in America", trước sự hiện diện của ÐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, ÐHY Jan Schotte, Tổng thư ký THÐGM và ba Hồng Y đồng chủ tịch Khóa họp: Eugenio de Araujo Sales, TGM Rio de Janeiro (Brazil) - Michael Mahoney, TGM Los Angeles (Hoa kỳ) và Dario Castrillon Hoyos, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ (người Colombia) và ÐHY Juan Sandoval Iniguez, TGM Guadalajara (Mexico), Thuyết trình viên của Khóa họp. Từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao tới nay, Giáo hội tại Mexico được hưởng tự do hoàn toàn trong các hoạt động tôn giáo, giáo dục, xã hội, y  tế... và được công nhận là "một pháp nhân". Cũng từ đó mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Mexico trở nên càng ngày càng tốt đẹp, và có sự cộng tác chặt chẽ;  Tuy nhiên,  giữa Giáo hội và Nhà nước,  được áp dụng chính sách "li khai" giữa hai thế quyền và thần quyền.

(2) Lần thứ hai, ÐTC viếng thăm Mexico vào tháng 5 năm 1990.

(3) Lần thứ ba vào tháng 8 năm 1993, nhưng chỉ giới hạn tại Giáo phận Merida, trên con đường đi Hoa kỳ để chủ tọa Ngày Quốc Tế Giới Trẻ (QTGT)  tại Denver.

(4) Lần thứ bốn tháng Giêng năm 1999, để công bố văn kiện sau THÐGM về Châu Mỹ "Ecclesia in America", thành quả của công việc của Khóa họp ngoại lệ diễn ra tại Vatican cuối năm 1997, trong bối cảnh chuẩn bị Năm Ðại Toàn xá 2000.

(5) Lần thứ năm, vào những ngày cuối tháng 7 năm 2002, để tôn phong Chân phước Juan Diego lên bậc Hiển Thánh và tôn phong hai Vị tử đạo Juan Bautista và Jacintto de los Angeles lên bậc Chân phước.

Mehico là một quốc gia rộng lớn gồm gần 2 triệu cây số vuông, với 97 triệu dân cư, trong số này người Công giáo chiếm gần 95%, được chia thành 85 giáo phận, dưới sự hướng dẫn của 132 giám mục, và 5,784 giáo xứ, do sự hướng dẫn mục vụ của 10,421 linh mục giáo phận và 3,628 linh mục dòng tu, với sự cộng tác của 670 thầy sáu vĩnh viễn - trên một ngàn tu sĩ không có chức linh mục - gần 30 ngàn nữ tu - 2 ngàn rưởi giáo dân truyền giáo - 371 nhân viên thuộc các Tu hội đời và khoảng 170 ngàn giáo lý viên. Số chủng sinh trong toàn quốc rất đáng kể: trên bẩy ngàn. Ðây là một lực lượng hùng hậu. Giáo hội Mexico là một Giáo hội hăng say truyền giáo, quan tâm nhiều đến việc gửi các nhà  truyền giáo đi đến những nơi thiếu nhân sự. Tại Mexico có phong trào thanh niên ra đi truyền giáo rất phồn thịnh.

Chuyến viếng thăm của ÐTC và nhất là lễ nghi phong Hiển Thánh của Juan Diego và phong Chân phước của các hai Vị Tử đạo Juan Bautista và Jacinto de los Angeles là một đà thúc đẩy mới cho Giáo hội Mexico, một Giáo hội có con số Công giáo đông nhất,  không những tại Mỹ châu, nhưng còn trên cả thế giới: gần 90 triệu. Ðây là một Giáo hội đầy hứa hẹn trong tương lai.

 


Back to Home Page