Sở di trú Canada cho biết có 10 người

đã xin ở lại tỵ nạn tại Canada

sau ngày Quốc Tế Giới trẻ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sở di trú Canada cho biết có 10 người đã xin ở lại tỵ nạn tại Canada sau ngày Quốc Tế Giới trẻ.

Tin Toronto - 30/07/2002 - Theo tin của Hội Ðồng Giám Mục Cuba, thì trong số 200 thanh niên nam nữ Cuba đến Toronto dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ (QTGT), sau thánh lễ bế mạc Chúa nhật 28/07/2002, đã nhất định xin tị nạn chính trị tại Canada. Sở di trú của Canada không xác nhận tin này. Nhưng ông Olando Marquez, phát ngôn viên của HÐGM Cuba, thuật lại: "Trong số 200 thanh niên Cuba có ít nhất 23 người đã tránh xa khỏi phái đoàn, với chủ ý không trở lại quê hương nữa". Sở di trú Canada cho tới lúc này,  chỉ cho biết: có ít ra 10 người đã xin được ở lại Canada sau Ngày QTGT, nhưng không cho biết những người này thuộc quốc gia nào. Theo tin báo chí, thì những thanh niên Cuba này có bà con tị nạn từ nhiều năm tại Miami (Hoa kỳ) hay tại chính Canada giúp đỡ. Chính phủ Canada đã có lý do giới hạn việc cấp chiếu khán xin vào Canada trong dịp cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, vì sợ sẽ có nhiều thanh niên không trở về nước nữa, cách riêng thanh niên của một số quốc gia Châu phi.

 


Back to Home Page