23 người trong phái đoàn Cuba

dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ Toronto

xin tị nạn tại Canada

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

23 người trong phái đoàn Cuba dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ Toronto xin tị nạn tại Canada.

Tin Havana (Cuba) - 30/07/2002 - Có ít nhất 23 người Cuba trong phái đoàn 200 người tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Canada đã ở lại Canada sau ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Tin này đã được HÐGM Cuba loan báo vào thứ hai 29/07/2002. Trong một thông cáo được công bố, phát ngôn viên HÐGM Cuba cho biết tính đến sáng thứ hai 29/07/2002, có 23 bạn trẻ đã tách ra không theo phái đoàn trở về Cuba. Một tổ chức người Cuba đang sống tại Toronto xác nhận có ít nhất 10 trong số 23 bạn trẻ này đã chọn xin tị nạn chính trị tại Canada. Sở di trú Canada cho biết hiện họ chưa thể xác nhận những tin tức này vì thủ tục xin tị nạn chính trị phải mất ít nhất là 3 ngày. Ông Ismael Sambra, chủ tịch Hiệp Hội Người Cuba tại Canada cho biết ông đã nói chuyện với các bạn trẻ và lý do chính mà họ quyết định không trở về Cuba là vì tình trạng đàn áp tôn giáo tại đây. Họ không thể tự do trình bày quan điểm tôn giáo của họ nếu tiếp tục ở lại Cuba. Cũng theo ông Sambra, thì con số các bạn trẻ Cuba chọn ở lại Canada chưa thể xác định được vì đa số người trong phái đoàn bạn trẻ từ Cuba vẫn còn đang có mặt tại Toronto và Montreal. Theo chương trình thì phái đoàn sẽ lên đường trở về Cuba vào thứ ba (30/07/2002).

 


Back to Home Page