ÐTC Gioan Phaolô II tới Guatemala

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tới Guatemala.

(Radio Veritas Asia - 30/07/2002) - Từ Canada, sau 4 tiếng 30 phút, máy bay chở ÐTC Gioan Phaolô II và đoàn tùy tùng đã đáp xuống phi trường quốc tế thủ đô Guatemala vào lúc 2:20 trưa ngày thứ hai 29/07/2002 giờ địa phương. Hàng chục ngàn người Guatemala, nhiều người mặc bộ đồ truyền thống của người sắc tộc Maya đã đứng hai bên đường thủ đô với hy vọng được nhìn thấy ÐTC khi đoàn xe chở ngài đi qua.

Ra đón ÐTC Gioan Phaolô II tại phi trường có tổng thống Alfonso Portillo. Sau nghi lễ tiếp đón ÐTC về nghỉ ngơi qua đêm tại Tòa Sứ Thần ở thủ đô chuẩn bị cho lễ phong thánh vị tu sĩ người Tây Ban Nha thời thế kỷ 17, đó là tu huynh Pedro De San Jose Bentacur. Nước Guatemala trong những ngày này đang lên cơn sốt vì biến cố vị Giáo Hoàng Công giáo đến thăm lần thứ ba. Ðức Gioan Phaolô II đã đến Guatemala hai lần trước đây vào năm 1983 và 1996. Guatemala là một quốc gia trong vùng Trung Mỹ với 12 triệu dân, đa số thuộc sắc tộc Maya. Trước đây 99% dân số nước này theo đạo Công giáo nhưng trong những năm gần đây, số người dân theo đạo Tin lành ngày một nhiều. Theo lời của Ðức Cha Fernando Gamadero, Giám Mục Escuintla, dù số tín hữu Công giáo tại Guatemala giảm sút nhưng điều quan trọng đối với giáo hội tại đây là phẩm chất của người Công giáo Guatemala hơn là con số. Về phương diện quốc gia, Guatemala là một nước nghèo bị xâu xé bởi cuộc nội chiến từ năm 1960-1996 đã khiến cho khoảng 200 ngàn người bị thiệt mạng.

Trở lại Guatemala lần này, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ nhận ra được là Guatemala vẫn chưa phát triển và tiến bộ hơn kể từ sau khi cuộc nội chiến chấm dứt. Người ta vẫn thấy cảnh nghèo đói của người dân trên các đường phố của thủ đô. Hàng chục ngàn gia đình người thổ dân đã bỏ miền quê để lên thành phố hiện đang sống chật vật trong các khu phố ổ chuột. 60% dân số Guatemala là người thổ dân và họ là thành phần bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng nghèo đó. Nhiều người trong họ gần như bị loại bỏ hoàn toàn trong xã hội, bị khinh miệt. Nạn kỳ thị chủng tộc tại Guatemala cũng không kém gì so với ở Nam Phi trước đây, dù là không chính thức. Các cộng đoàn người sắc tộc luôn luôn là nạn nhân của sự kỳ thị và bất công vì sắc tộc, văn hóa và ngôn ngữ của họ. Chúng tôi sẽ tường thuật tiếp các chi tiết liên quan tới chuyến viếng thăm lần này của ÐTC Gioan Phaolô II tại Guatemala, cũng như về lễ phong thánh tu huynh Pedro de San Jose Betancur trong chương trình phát thanh kỳ tới.

 


Back to Home Page