Giáo sư đại học Toronto hy vọng

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ khích lệ được các sinh viên

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo sư đại học Toronto hy vọng Ngày Quốc Tế Giới Trẻ khích lệ được các sinh viên.

Toronto (Zenit 25/07/2002) - Một vị nữ giáo sư trường đại học Toronto bày tỏ cảm nghĩ rằng ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ giúp các sinh viên tái khám phá tầm quan trọng của nền tảng vững chắc trong văn hóa công giáo.

Bà Janine Langan là giáo sư triết tại trường đại học Toronto và là người đã sáng lập phong trào "Kitô Giáo và Văn Hóa". Bà hy vọng biến cố ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ là động lực cho các sinh viên sống đức tin,ï dù họ có thể đang đối mặt với  một môi trường trí thức chống kitô giáo. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn, giáo sư Langan cho rằng tại Toronto, đặc biệt trong các trường đại học, bà biết có những sinh viên đã tỏ ra e ngại khi phải bày tỏ đức tin kitô giáo của mình trước mặt các giáo sư. Phải chăng họ sợ bị ghét lây? Theo nhận định của giáo sư Langan thì các sinh viên đó tránh muốn bị chế giễu, vì vậy họ giữ im lặng ít khi muốn bày tỏ quan điểm kitô giáo của mình. Họ dự thánh lễ một cách thụ động mặc dù có nhiều môn học của trường đại học được dành cho sinh viên trong đó kitô giáo được trình bày một cách tích cực và quan trọng.

Cũng theo giáo sư Langan thì nguyên nhân đưa tới tình trạng này là sự khiếm khuyết về mặt văn hóa. Ðiều đáng buồn là khuyết điểm này có liên hệ đến khía cạnh tôn giáo. Ða số các sinh viên, dù đang ở bậc đại học nhưng cấp độ trí thức của họ lại chỉ bằng học sinh trung học, đôi khi còn tệ hơn. Rõ ràng là họ đang gặp khó khăn trong việc xác định đức tin kitô và các giá trị mà họ tin trong một môi trường trí thức không mấy thiện cảm với kitô giáo. Giải pháp cho vấn đề là các sinh viên cần hấp thụ một nền tảng kitô giáo vững chắc xứng hợp với trình độ trí thức của họ. Giáo sư Langnan cho biết khi ÐTC Gioan Phaolô II đến Canada lần đầu tiên, tất cả các tín hữu Kitô giáo, Công giáo cũng như Tin lành đều tỏ lộ một thái độ tích cực gây ngạc nhiên, qua sự hợp tác hữu hiệu  chứng minh là người Công giáo cũng như Tin lành đều có thể làm việc chung với nhau. Bà hy vọng là sau cuộc viếng thăm lần này của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người kitô tại Canada sẽ đưa nền văn hóa kitô giáo trở lại vị trí xứng hợp trong xã hội hiện nay.

 


Back to Home Page