Những gì giới trẻ sẽ hỏi ÐTC

tại thời điểm của những vụ tai tiếng

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những gì giới trẻ sẽ hỏi ÐTC tại thời điểm của những vụ tai tiếng.

Toronto (Zenit 22/07/2002) - ÐHY James Francis Stafford tin rằng trong cái nhìn của những vụ tai tiếng hiện thời, giới trẻ tụ họp tại Toronto sẽ hỏi ÐTC Gioan Phaolô II, "chúng con phải làm gì  để đạt lấy sự sống đời đời?"

Vị Chủ tịch Hội Ðồng Tòa thánh về Giáo dân, cơ quan tổ chức ngày Giới trẻ thế giới, đã tóm tắt những cảm tưởng phát sinh từ việc các bạn trẻ đến Toronto.

Ngài nói trên đài phát thanh Vatican rằng, "chúng ta đang sống  qua những biến cố của ngày 11/09/2001;  chúng ta cũng đang chứng kiến  sự thành thật  bị lu mờ đi trong thị trường kinh tế tại Hoa kỳ; chúng ta đang nhìn thấy những vụ tai tiếng của các linh mục Công giáo tại Hoa kỳ và tại những quốc gia khác, những vụ tai tiếng đã làm rung chuyển sự tự tin của những người Công giáo."

Ngài nói thêm, "Vì thế, ngày nay, chúng ta sống trong một thế giới đang tạo ra cho chúng ta kinh nghiệm của sự mỏng manh, khiến chúng ta cảm thấy cần đến  Thiên Chúa, Ðấng sáng tạo và cứu độ của chúng ta qua, Máu cực thánh của Con Ngài."

ÐHY giải thích rằng, "ÐTC sẽ nghe những câu hỏi mà chàng thanh niên  giàu có đã hỏi Chúa Giêsu, và ÐTC sẽ được các bạn trẻ tham dự hỏi rằng, "Những gì chúng con phải làm để đạt được sự sống đời đời?"

ÐHY nói, "Tôi nghĩ  câu hỏi này biểu hiện được ngày hôm nay, trong một đường lối ý thức  nhiều hơn trong ngày giới trẻ thế giới năm 2000 tại Roma,  và chính xác hơn bởi vì những thay đổi đang xảy ra trong bối cảnh toàn thế giới."

Ngài giải thích, "tôi hi vọng rằng, giống như những ngày Giới trẻ thế giới trước đây, tại Toronto, chúng ta sẽ nhìn thấy một lần nữa sự trẻ trung của Giáo hội. Giáo hội luôn trẻ trung, nhưng những dấu hiệu của sự trẻ trung đó sẽ biểu hiện nhiều hơn trong những ngày này. Tôi hi vọng rằng những bạn trẻ, những người đặt niềm tin vào ÐTC vĩ đại và già nua này, sẽ có thể nhìn thấy nơi ngài dấu hiệu của việc canh tân tình yêu của họ vì Chúa Giêsu."

 


Back to Home Page