Cuộc xung đột tôn giáo tại Molucca

dường như hòa hoãn

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc xung đột tôn giáo tại Molucca dường như hòa hoãn.

Ambon, Indonesia (Zenit 8/07/2002) - Nhiều tường trình cho biết các mối liên hệ giữa Kitô hữu và những người Hồi giáo tại các đảo Molucca đang được cải tiến, sau ba năm bị xung đột.

Các tu sĩ tại trung tâm khủng hoảng của giáo phận Ambon tường trình rằng, hàng chục  người thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Laskar Jihad sắp sữa rời khỏi đảo Java.

Hôm 30/06/2002, các cư dân Thiên chúa giáo tại vùng lân cận Kudamati cũng đã đem vũ khí ra giao nạp cho quân đội.

Gần 9,000 người đã bị thiệt mạng từ năm 1999, và hàng ngàn người bị vô gia cư trong các cuộc bạo động phe phái.

Dạo tháng hai năm 2002, một hòa ước đã được ký kết tại Sulawesi giữa hai cộng đoàn.

 


Back to Home Page