Văn phòng truyền giáo Công giáo tại Sudan

trở thành địa điểm quân sự của Hồi giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Văn phòng truyền giáo Công giáo tại Sudan trở thành địa điểm quân sự của Hồi giáo.

Kapoeta, Sudan (Zenit 8/07/2002) - Nhiều người lính Hồi giáo đã phá hủy một trung tâm truyền giáo và dùng bàn thờ của ngôi thánh đường để nuôi gà và gạch để xây đền thờ Hồi giáo cũng như các công sự quân sự.

Phát ngôn viên của giáo phận Torit, ông Gervasiu Ikot, nói cho thông tấn xã truyền giáo Misna rằng, "trung tâm truyền giáo Ðức Bà Sầu bi tại Kapoeta, một ngôi thánh đường thật đẹp, đã bị san bằng."

Quân đội giải phóng nhân dân Sadan, một lực lượng chiến đấu của chính phủ tại Khartoum, đã chiếm lấy thành phố này hôm 9/06/2002. Lực lượng Hồi giáo quốc gia đã chiếm cứ tài sản của giáo hội, nằm cách Kapoeta khoảng ba cây số.

Ông Okot nói, "chính quyền Sudan đã cân nhắc kỹ lưỡng để biến ngôi thánh đường thành căn cứ chỉ huy của vùng Kapoeta;  tại đây họ thực hiện tất cả những chương trình bí mật của Lực Lượng Mặt Trận Quốc Gia Hồi giáo; đây là một trong những cứ điểm thuận lợi, thường được tổng thống Omar Hassan el-Bashir xử dụng như là nhà ở."

Người phát ngôn viên này nói tiếp, "từ đó, tướng El Bashir cầu nguyện cùng Allah,  trong đền thờ được xây dựng bằng những viên gạch của ngôi thánh đường đã bị phá.  Tổng thống cũng gặp gỡ các sĩ quan cao cấp, để đưa ra những chiến dịch  chiến tranh,  thực hiện qua việc ám sát, tra tấn, hồi giáo hoá, và Ả rập hóa của cái gọi là "nô lệ."

Giáo điểm truyền giáo này được thành lập bởi các nhà truyền giáo Colomban vào năm 1935.

 


Back to Home Page