Dây Stola do các người phụ nữ thổ dân

sẽ được mang trong thánh lễ giới trẻ thế giới

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dây Stola do các người phụ nữ thổ dân sẽ được mang trong thánh lễ giới trẻ thế giới.

Toronto (Zenit 9/07/202) - Hơn 1,000 linh mục đồng tế với ÐTC vào thánh lễ bế mạc của ngày giới trẻ thế giới, sẽ mang dây Stole được làm bởi những người đàn bà thổ dân tại Mêhicô.

Cơ quan  Phụ nữ vì Phẩm Giá(Women for Dignity), tại tiểu bang Chiapas, đã làm 1,500 dây Stoles với màu sắc rực rở theo kiểu mẫu của  người dân Mayan. Các nhà tổ chức nói, "các linh mục sẽ giữ dây Stola để xử dụng, hoặc sẽ được dùng bởi các linh mục của giáo phận Toronto, như là dấu chỉ của sự liên kết với giáo hội tại Mehicô."

Hội Hiệp sĩ Columbus giúp để trả chi phí trong việc này.

Hội Phụ nữ vì Phẩm giá được thành lập vào năm 1997 bởi hơn 800 nhóm sắc tộc với truyền thống giống nhau trong nền văn hóa Mayan.

Tổ chức Công giáo Canada cho việc Phát triển và hòa bình bảo trợ công việc của nhóm và đề nghị việc hợp tác này cho ngày giới trẻ thế giới.

 


Back to Home Page