Tổ chức Trợ giúp giáo hội đau khổ

sẽ tiếp tục giúp đỡ Giáo hội Chính Thống Nga

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổ chức "Trợ giúp giáo hội đau khổ" sẽ tiếp tục giúp đỡ Giáo hội Chính Thống Nga.

Rome (Zenit 9/07/2002) - Sáng lập viên của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Ðau khổ, cha Werenfried van Staaten nói, tổ chức của ngài sẽ tiếp tục giúp đỡ Chính thống giáo Nga, mặc cho những cáo buộc chống lại Công giáo.

Cha giải thích cho thông tấn xã Fides của bộ truyền giáo rằng, với quyết định này ngài hi vọng  cổ võ "sự đoàn kết Giáo hội" được ÐTC Gioan Phaolô II yêu cầu 10 năm trước đây, khi ngài nói, "trợ giúp giáo hội Chính thống anh em để chuẩn bị con đường của sự hiệp nhất và hòa giải."

Công việc chính yếu của Tổ chức trợ giúp Giáo hội đau khổ,    cổ võ việc huấn luyện linh mục và chuẩn bị các phương tiện của truyền thông xã hội,  để giúp "Giáo hội Chính thống, một giáo hội đã trải qua 70 năm dưới chế độ cọng sản.

Tổ chức này cũng đặt ưu tiên cho những đề án giáo hội nhằm giúp người Công giáo và Chính thống vượt qua những thiên kiến và xây dựng tình thân hữu. Tuy nhiên, tại những nơi mà các vị giám mục Chính thống tham gia một cách tích cực trong những hành động chống lại Công giáo, việc giúp đỡ của tổ chức tạm đình hoãn.

 


Back to Home Page