Vấn Ðề Kiểm Soát Dân Số

không được giới hạn Quyền Lơi của Cha Mẹ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vấn Ðề Kiểm Soát Dân Số không được giới hạn Quyền Lơi của Cha Mẹ.

Tin Vatican (Zenit 12/07/2002) - Ðức TGM Diarmuid Martin, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại LHQ tại Geneva,  tuyên bố nhân ngày Dân Số Thế Giới rằng: Tòa Thánh không ủng hộ việc sinh sản vô hạn định, mà cũng chẳng tán thành việc áp đặt chính sách dân số nào tấn công vào quyền tự do của cha mẹ trong việc quyết định về số con cái của họ.

LHQ đang tìm cách giữ cho ổn định mức tăng trưởng của dân số thế giới,  qua một chương trình kế hoạch hóa gia đình và sinh sản lành mạnh, thường được đề cập tới tại nhiều hội nghị quốc tế.  Một vài người coi nỗ lực này chính là chiến dịch khuyến khích phá thai.

ÐTGM nói: "Nhiều năm qua, Tòa Thánh vẫn lặp lại giáo lý của Công đồng Vatican II về quyền tự do của cha mẹ trong quyết định về số con cái của họ, cũng như về khoảng cách thời gian giữa những lần sinh nở,  phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của gia đình,  để có thể chu toàn các mục tiêu đã nói.  Chính thiên nhiên cũng có một thế quân bình nào đó giữa các thế hệ.  Chúng ta đã nhiều phen chứng kiến là hễ khi có một sự can thiệp triệt để nào từ bên ngoài vào, thì lập tức nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối.

Vai trò của Giáo hội là phải nâng đỡ, gần gũi các gia đình, ủng hộ các chính sách thích đáng hơn về gia đình tại bất kỳ nơi nào trên thế giới, và đặc biệt là Giáo  hội phải đứng về phía phụ nữ và trẻ em, vì họ chiếm phần đa số của dân số toàn cầu.

Vài năm gần đây, ai cũng thấy rõ tỉ lệ sinh sản đang giảm, với nhiều phương cách khác nhau tại các quốc gia.

Riêng đối với tình hình làn sóng di dân, không có lý do gì để phải làm ầm lên.  Tôi đoan chắc rằng: trong vài năm sắp tới, dòng người di chuyển trên thế giới sẽ trở thành một điều tự nhiên, trong xu thế của một xã hội được toàn cầu hóa.

Một điểm hết sức lý thú được các hội nghị quốc tế đưa ra đó là sự nhìn nhận việc giáo dục dành cho nữ giới như là yếu tố then chốt nhất trong nỗ lực giữ cho dân số thế giới được ổn định.  Trong lãnh vực này, Giáo hội Công Giáo vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng trải qua suốt bao nhiêu năm. Các trường Công giáo luôn tạo cơ hội học tập đồng đều cho cả nam lẫn nữ sinh. Rất tiếc, tại một vài nước, nguyên sự kiện làm thân con gái thôi, cũng  đã là một nỗi bất lợi rồi.

Một vấn đề sau cùng cần được lưu ý là tình trạng bi đát của tỉ lệ tử vong nơi các sản phụ, do thiếu thốn trầm trọng trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe tại các nước đang phát triển.  Bởi thế, cần có thêm cam kết mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ phụ nữ, giúp đỡ họ và bảo đảm cho họ được mang thai một cách an toàn và suôn sẻ."

 


Back to Home Page