Vài nét nội dung sứ điệp  của ÐTC

gởi cho Tổng công nghị Dòng Salésien

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét nội dung sứ điệp của ÐTC gởi cho Tổng công nghị Dòng Salésien.

Tổng công hội thứ XXV của Dòng Salésien, do Thánh Don Bosco sáng lập,  đã khai mạc hôm thứ hai 25/02/2002 và sẽ bế mạc vào đầu tháng 04/2002. Mục đích của Tổng công hội là duyệt lại tình hình chung của Dòng, nhấn mạnh cách riêng đến đời sống cộng đồng - sứ vụ truyền giáo,  sứ vụ giáo dục giới trẻ và  bầu Bề Trên Tổng quyền thay thế Cha Juan Edmundo Vecchi, qua đời ngày 23 tháng Giêng năm 2002 tại Roma.

Trong dịp quan trọng này, ÐTC đã gửi một sứ điệp cho Tổng công hội. Việc gửi sứ điệp cho Tổng công hội của một Dòng Tu không phải là một truyền thống vẫn có. ÐTC  chỉ làm trong những trường hợp đặc biệt  và đối với các Dòng Tu  có một tầm mức quan trọng trong Giáo hội, như Dòng Tên, Dòng Ða minh, Dòng Phanxicô, Dòng Benedicto, Dòng Salesien v.v...

Trước hết ÐTC cầu chúc các vị tham dự Tổng công hội không những sống trong hiệp thông và trong việc làm hữu ích, nhưng còn gia tăng lòng nhiệt thành trong sứ vụ giáo dục đối với giới trẻ, trong phục vụ và yêu mến Giáo hội và trong ước muốn hăng say mở rộng nhãn giới nhìn về những biên giới mới của việc tông đồ và việc rao giảng Tin Mừng.

Căn cứ vào chương trình thảo luận của Tổng công hội lần này: xúc tiến mạnh mẽ đời sống huynh đệ cộng đồng, trước những thay đổi nhanh chóng của thời đại và những hình thức khác nhau của việc tông đồ - hăng say tiến trên con đường thánh thiện để chu toàn sứ vụ tông đồ,  cách riêng nơi giới trẻ, đặc sủng mà Thánh Don Bosco đã để lại, ÐTC nhắc lại cho Tổng công hội khẩu hiệu  "Duc in altum" (hãy ra khơi) đã được ngài nêu lên trong Tông thư "Tertio Millennio ineunte" (Bước vào ngàn năm thứ ba) lúc bế mạc Năm Thánh 2000; ÐTC  ước mong con cái Thánh Bosco cũng coi đó là khẩu hiệu của mình trong lúc bước sang Ngàn năm mới. ÐTC viết: "Hãy tiến lên bậc thánh thiện, như lời đáp chính yếu cho những thách đố của thế giới hiện nay. Hãy tìm trở nên những nhà giáo dục giới trẻ trên con đường thánh thiện, bằng khoa sư phạm "nên thánh trong vui vẻ và bình thản", đặc điểm của Dòng  Don Bosco. Hãy trở nên những người cha đón tiếp, ngõ hầu, trong mọi cơ hội, với đời sống gương mẫu, anh em có thể hỏi giới trẻ: "Các bạn có muốn nên thánh không?".

Nhân nói đến việc nên thánh, ÐTC ca ngợi Dòng Salesien đã cung cấp cho Giáo hội nhiều vị Hiển Thánh và Chân phước, trong số này có những vị Thánh trẻ, như Thánh Domenico Savio, Chân phước Laura Vicuna (đọc là Vicunha) và trong ngày gần đây ba Chân phước mới: Artemide Zatti, Luigi Variara và Maria Romero, Nữ tu con Ðức Bà phù hộ...

ÐTC khuyên các Tu sĩ Salesiens hãy trung thành với đặc sủng. Ngài viết: "Nhưng bí quyết của hiệp nhất tâm hồn và của hoạt động tông đồ ở tại nơi nào, nếu không phải là trong sự trung thành với đặc sủng? Vì thế anh em hãy luôn luôn ngước mắt nhìn vào Don Bosco. Ngài sống hoàn toàn trong Chúa và khuyến khích sự hiệp nhất của cộng đồng chung quanh Thánh Thể. Chỉ từ Nhà Tạm mới có thể phát xuất tinh thần hiệp nhất kia: nó sẽ trở nên nguồn mạch của hy vọng và của dấn thân cho mỗi một tín hữu".

Ðối với sứ vụ giáo dục và hướng dẫn giới trẻ, ÐTC viết: "Chúng ta sẽ có thể nói rằng: Giới trẻ và Tu sĩ Salésiens cùng đồng hành. Vậy đây không phải là công việc tông đồ đặc điểm của anh em tại mọi nơi trên thế giới hay  sao?". ÐTC kết thúc sứ điệp: "Các con cái rất thân mến của Don Bosco! Bổn phận trở nên những nhà giáo dục và rao giảng Tin Mừng của giới trẻ của Ngàn năm thứ ba đã được phú thác cho anh em. Giới trẻ này đã được gọi là "người canh gác của tương lai", như tôi đã nói với họ tại Tor Vergata, trong dịp cử hành Ngày thế giới Thanh niên và Năm Toàn xá của giới trẻ tại Roma tháng 8 năm 2000. Xin Ðức Trinh Nữ Maria đồng hành luôn với anh em, Ðấng mà anh em khẩn cầu với tước hiệu rất ý nghĩa "Ðức Bà phù hộ". Trong khi theo gương Don Bosco, anh em hãy luôn luôn phú thác mình  cho Mẹ; anh em hãy đề nghị lòng sùng kính Mẹ với tất cả những ai anh em gặp. Với ơn giúp của Mẹ chúng ta có thể làm được nhiều sự; hơn nữa, như Don Bosco thường nhắc lại: trong Hội Dòng của anh em, chính Mẹ là người đã làm mọi sự. Xin Don Bosco và các Hiển Thánh, các Chân phước Salésiens luôn luôn hiện diện với anh em!"

Dòng Salesien là một trong các Dòng quan trọng vào bậc nhất trong Giáo hội hiện nay, xét về con số cũng như về lãnh vực rộng lớn của các hoạt động tông đồ, truyền giáo và giáo dục.

Hiện nay Dòng có hơn 17 ngàn tu sĩ  khấn trọn và tập sinh, khoảng gần 100 Hồng Y, Tổng giám mục và Giám mục. Dòng hiện diện tại 128 quốc gia, từ nước Ý đến Mông cổ, từ  Ðảo Papua-Nuova-Guinea đến Châu phi, từ Brazil đến Iran và đến cả Kampuchia nữa. Tại Việt nam, Dòng đã được thành lập từ nhiều năm và hiện có rất nhiều ơn kêu gọi.

Dòng Salésien điều khiển gần 3 ngàn trường học đủ các cấp từ Mẫu giáo đến Ðại học - 1,200 cơ sở bên cạnh các giáo xứ lo việc huấn luyện giới trẻ - phụ trách 2,500 giáo xứ và các cơ sở phụ thuộc giáo xứ. Ngoài ra, Dòng còn có nhiều nhà thương và trạm phát thuốc miễn phí, trại cùi, viện mồ côi, viện dưỡng lão, nhà đón tiếp. Trong lãnh vực truyền thông, Dòng có đài truyền hình, phát thanh, báo chí, nhà in, tiệm sách  và đài khí tượng.

Nhà đầu tiên được thành lập năm 1846 tại bắc Ý. 29 năm sau, Dòng bắt đầu ra khỏi nước Ý, đi truyền giáo tại Argentina  ngày 11 tháng 11 năm 1875. Có thể nói: từ ngày Thánh Don Bosco sáng lập đến nay, không bao giờ Dòng ngừng phát triển và phát triển cách mạnh mẽ khác thường. Biên giới hoạt động thứ nhất là:  Argentina, Pháp, Uruguay, Tây ban nha, Brazil. Biên giới sau cùng trong năm 2000 là: Azerbaijan, Irak, Kuwait, Ðảo Mauritius và Cộng hòa Mông cổ. Cho tới lúc này, Dòng Salesien hiện diện tại 32 nước Châu Âu  - tại  24 nước Châu Mỹ  - tại  21 nuớc Châu Á - và  41 nước Châu phi; và tại các quốc gia  Châu Ðại dương. Ðể quản trị Tu hội lớn lao này, Dòng Salesien được chia thành bẩy miền: Châu phi+Madagascar - Châu Mỹ Latinh+Mỏm cực Nam - Australia+Asia - Bắc Âu -  Tây Âu -  Liên Mỹ Châu - và Italia+Trung Ðông. Bề trên Tổng quyền và Ban Cố vấn của ngài có trách nhiệm  về toàn Dòng. Thực là một tổ chức phức tạp, nhưng cần thiết,  để mọi công việc tiến hành trong trật tự và kỷ luật của Dòng.

 


Back to Home Page