Giáo hội cần có thêm hơn 100,000 đăng ký

tham dự ngày Giới trẻ Thế Giới

để Tránh Tình Trạng Thâm Thủng

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội cần có thêm hơn 100,000 đăng ký tham dự ngày Giới trẻ Thế Giới để Tránh Tình Trạng Thâm Thủng.

Toronto (Zenit 18/07/2002) - Những lời bàn tán về sức khỏe cả ÐTC Gioan Phaolô II của báo chí và những nổi lo sợ về khủng bố sau ngày 11/09/2001, đã khiến cho việc đăng ký tham gia ngày Giới Trẻ Thế giới  bị giảm và có thể khiến cho vấn đề tài chánh tổ chức biến cố bị thâm thủng.

Các nhà tổ chức trước đây hi vọng rằng, sẽ có khoảng 350,000 người đăng ký tham dự và với số người này, có thể đóng góp khoảng 50 triệu đô la Canada - tương đương với khoảng 32 triệu Mỹ kim. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, chỉ có 200,000 đăng ký, con số này ít hơn con số dự định là 100,000 người, và như vậy, theo các nhà tổ chức,  việc thâm thủng có thể lên đến 25 triệu tiền Canada.

Hội đồng giám mục Canada,  cơ quan bảo trợ chính, sẽ chịu  trách nhiệm cho bất cứ những thâm thủng cũng như nhận bất cứ những thặng dư nào đến từ biến cố này.

Tiền lệ phí cao nhất là 250 đôla Canada hoặc 165 đô la mỹ. Số tiến này dùng để chi phí cho việc ăn, ở, chuyên chở và tham dự tất cả các biến cố.

Phí tổn cho ngày Giới trẻ thế giới là 80 triệu tiền Canada. Chi tiêu chính yếu là cung cấp những dịch vụ trực tiếp cho các tham dự viên như: các bữa ăn, nhà ở, và chuyên chở.

Số tiền còn lại đến từ các nhà bảo trợ - 15 đến 16 triệu tiền Canada, tiền mượn và phụ trội từ chính phủ - 4.9 triệu tiền Canada, tiền bán các tài liệu của đại hội - 2.7 triệu tiền Canada, và tiền quyên góp từ các giáo xứ tại Canada.

 


Back to Home Page