VENEZUELA kẹt cứng trong gọng kìm

khó khăn của nền Kinh Tế Chính Trị

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

VENEZUELA kẹt cứng trong gọng kìm khó khăn của nền Kinh Tế Chính Trị.

CARACAS, Venezuala (Zenit 15/07/2002) - Các giám mục Công giáo Venezuela muốn đứng ra làm trung gian hòa giải dân tộc trong đất nước đầy xáo trộn này. Trong một huấn thị công bố vào cuối cuộc họp thường niên của HÐGM Venezuela hôm thứ tư 10/07/2002, các vị chức sắc của Hội Thánh Công giáo nước này, đã đưa ra đề nghị trên, giữa lúc nghèo đói đang lan tràn, uy tín nhà cầm quyền xuống dốc, và tổng thống Hugo Chavez bị liên tục yêu cầu từ chức.  Hôm thứ năm, 11/-7/2002 hàng trăm ngàn người dân Venezuela đã tụ họp trong cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhứt, kể từ cuộc chính biến từ 11 đến 14 tháng tư năm 2002.

Các giám mục cho rằng quốc gia 23,9 triệu dân này đang bị phân cực, với những thành phần quá khích chỉ muốn loại trừ nhau, mặc cho ý nguyện của đại đa số nhân dân Venezuela muốn được chung sống hòa bình.

Các giám mục cảnh báo: "Nếu không có tình trạng ổn định luật pháp, thì không thể có dân chủ, cũng chẳng có nhân quyền.  Bức tranh cực kỳ bi thảm của đất nước thúc giục tất cả mọi người dân Venezuela phải nỗ lực khác thường để tránh rơi vào tình trạng vô chính phủ, đồng thời dấn thân cho công cuộc hòa giải quốc gia và xây dựng một xã hột công bình hơn.  Yếu tố chủ chốt để đạt đến mục tiêu nói trên chính là đối thoại.  Nhà nước phải đảm nhận trách nhiệm này trước tiên, và phải tiến hành việc cai trị đất nước một cách không thiên vị.  Các chức vụ  cầm quyền phải được canh tân và hợp pháp hóa theo đúng những cơ chế đã quy định trong hiến pháp quốc gia."

Sứ điệp của HÐGM Venezuela kêu gọi thành lập một "ủy ban sự thật", nhắm làm sáng tỏ những biến cố khiến cho quốc gia phải điên đảo hồi tháng 4 năm 2002.  Ông Chavez khi ấy bị tạm thời hạ bệ trong một cuộc đảo chánh  ngắn ngủi.

Các giám mục cho rằng: việc chấm dứt tình trạng bất bao dung và xung đột vũ trang, tiến trình hòa giải giữa các lực lượng vũ trang, đó là những yếu tố cần thiết để đưa quốc gia ra khỏi cơn khủng hoảng hiện nay.

Sứ điệp đề nghị như sau: "Chúng ta không bắt buộc ai phải từ bỏ xác tín của họ, nhưng khuyên mọi người nên truyền đạt những quan điểm dị biệt ấy một cách thiện ý trong một khuôn khổ dân chủ, biết quý chuộng và tôn trọng mạng sống cũng như phẩm giá của người khác."

 


Back to Home Page