ÐTC chủ tọa Hội nghị Hồng Y

để công bố việc Phong Hiển Thánh

cho chín Vị Chân phước

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC chủ tọa Hội nghị Hồng Y để công bố việc Phong Hiển Thánh cho chín Vị Chân phước.

Lúc 11 giờ trưa thứ ba 26/02/2002 , trong Phòng Khánh Tiết Clementina, được trang hoàng khác thường như trong các dịp trọng đại, ÐTC chủ tọa Hội nghị Hồng Y, để công bố việc Phong Hiển Thánh cho chín Vị Chân phước. Tham dự Hội nghị lần này có 46 Hồng Y và 53 Tổng Giám mục, Giám mục. Ngoài ra, vì là Hội nghị công cộng, có chín phái đoàn của chín Chân phước cũng tham dự, trong đó có nhiều giáo dân.

- Phái đoàn Chân phước Pio có 40 người, hầu hết là các Linh mục Dòng Cappucin;

- Phái đoàn Chân phước De Balaguer, vị sáng lập Opus Dei, do Ðức Cha Javier Echevarria, Giám mục Giáo hạt tòng nhân, hướng dẫn;

- Phái đoàn Chân phước Juan Diego, người đã được Ðức Mẹ hiện ra tại Guadalupê, --- cũng được gọi cách thân mật "Juan Diego de la Morenita"---- từ Mexicô.

- Phái đoàn Chân phước Pedro de San José de Betancur, từ Guatemala.

+ Chân phước Pioâ sẽ được tôn phong lên bậc Hiển Thánh ngày 16 tháng 6/2002 tại Roma

+ Chân phước Josemaria Escriva de Balaguer ngày 6 tháng 10/2002

+ Chân Phước Juan Diego Cuauhtlatoatzin ngày 30 tháng 7/2002 tại Thành Phố  Mexico

+ Chân phước Pedro de San José de Betancur ngày 31 tháng 7/2002 tại Thành phố Guatemala.

+ Năm Vị Chân phước khác: Alonso de Orozco, Ignazio da Santhia, Umile da Bisignano, Paulina do Coraçao Agonizante de Jesus và Benedetta Cambiagio Frassinello, sẽ được phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 5/2002.

Như vậy ngày tháng về lễ Phong Hiển Thánh được báo chí nói đến trong những ngày vừa qua đã được chính thức xác nhận; nhưng nhiều người không khỏi ngạc nhiên về hai lễ nghi Phong Hiển Thánh được cử hành ngoài Vatican, ngay sau Ngày Quốc Tế Giới Trẻ  tại Toronto. Ngạc nhiên hơn nữa, bởi vì ÐTC, sau những ngày mệt  nhọc tại Toronto,  còn đích thân đến Mexico và Guatemala, để chủ tế thánh lễ phong Hiển Thánh  cho Chân  phước Juan Diego tại Thành phố Mexico ngày 30 tháng 7/2002 và cho Chân phước Pedro de San Joseù de Betancur, vị Thánh tiên khởi của Guatemala, tại Thành  phố Guatemala ngày 31 tháng 7/2002. Như vậy đây là lần thứ bốn ÐTC viếng thăm Mexicô và lần thứ ba viếng thăm Guatemala.

Trong bàithời sự nầy, chúng tôi xin nhấn mạnh đến hai Vị Chân phước được biết đến và được sùng kính cách riêng trên cả Thế giới: Cha Pio  và Cha Josemaria Escriva de Balaguer.

Cha Pio, tên đời là Francesco Forgione, sinh  ngày 25 tháng 5 năm 1887 tại Pietrelcina trong tỉnh Benevento, miền Nam nước Ý. Thụ phong Linh mục năm 1910 và nhận tên Dòng là Padre Pio. Ngày 20 tháng 9 năm 1918 cha được in năm dấu thánh nơi hai bàn tay, hai bàn chân và cạnh sườn. Lúc ngài qua đời, các dấu thánh này biến hẳn, không để lại dấu vết nào trên các cơ thể của ngài.  Năm 1931, Vatican hồ nghi về những sự lạ lùng này, đã cấm cha cử hành thánh lễ nơi công cộng. Năm 1934, cha lại được cử hành thánh lễ cho dân chúng và thi hành thừa tác vụ linh mục công khai.  Cha qua đời ngày 23 tháng 9 năm 1968. Ðức Karol Wojtyla đã quen biết Cha Pio lúc còn đang học tại Roma và trong thời kỳ Công đồng Vatican II, ngài đã viết thư thẳng cho Cha Pio xin cầu nguyện cho một người mẹ của bốn đứa con còn thơ ấu, bị chứng ung thư nguy hiểm. Cha Pio cầu nguyện và sau ít ngày bà đã lành mạnh và còn sống cho tới nay. Hằng năm, vào kỳ hè, Gia đình bà thường đến Castelgandolfo thăm ÐTC và nghỉ lại đây với ngài.

Việc làm án phong Chân phước cho Cha Pio được khởi sự năm 1983 và ngày 3 tháng 5 năm 1999, cha được chính Ðức Karol Wojtyla nay là Giáo Hoàng tôn phong lên Bậc Chân phước. Với phép lạ chữa lành tức khắc do lời bầu cử của Chân phước,  Cha Pio lại được chính ÐTC Gioan Phaolô II cất nhắc lên bậc Hiển Thánh vào ngày 16  tháng 6/2002.

Chân phước Josemaria Escrivà de Balaguer, vị sáng lập Opus Dei, sinh tại Barbastro, bên Tây ban nha, trong gia đình sáu người con và rất đạo đức. Năm 1915, cha được ơn kêu gọi và tin chắc rằng Chúa muốn trao cho mình một sứ vụ mới trong Giáo hội. Thụ phong linh mục năm 1925 (Năm Thánh), sau khi đậu Tiến sĩ luật đời. Năm 1928, Cha khởi sự  thành lập Opus Dei tại Madrid  (thủ đô Tây ban nha). Opus Dei trở nên một trong các tổ chức công giáo ảnh hưởng rộng lớn hơn cả trong Giáo hội và trên thế giới. Năm 1946, Cha chuyển về Roma, trung tâm Giáo hội  và qua đời tại đây năm 1975. Sau 17 năm, Cha được cất nhắc lên danh dự Bàn thờ ngày 17 tháng 5 năm 1992. Lễ Phong Chân phước của Cha được tổ chức hết sức hoàn bị về mọi phương diện, với số người tham dự rất đông  đến từ nhiều nước trên thế giới.

Nhân dịp Phong Hiển Thánh của chín Chân phước, chúng tôi xin trình bày sơ qua về Các Vị Chân Phước được tôn phong lên Bậc Hiển Thánh nhanh chóng hơn cả và lâu hơn cả trong lịch sử Giáo hội.

Các Vị Chân phước được tôn phong nhanh chóng hơn cả lên bậc Hiển Thánh là:

- Thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu: 2 năm

- Thánh Jean Baptiste de la Salle: 2 năm 3 tháng

- Thánh Phanxicô Xavie: 2 năm 5 tháng

- Cha Thánh Pio: 3 năm 1 tháng

- Thánh Maximiliano Kolbe: 9 năm

- Thánh Escriva de Balaguer: 10 năm.

Các Vị Chân phước được tôn phong lâu hơn cả lên bậc Hiển Thánh là:

- Thánh  Jeanne d' Arc: 489 năm

- Thánh Ferdinando II thành Castilla: 419 năm

- Thánh Umiltà thành Firenze: 411 năm

- Thánh  Luigi Gonzaga: 135 năm

- Thánh Colomba thành Rieti: 126 năm.

Nhật báo Le Monde của Pháp, số ra ngày 27/02/2002, đề cao con số các Vị Thánh đã được Ðức Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc Hiển Thánh trong hơn 23 năm làm Giáo Hoàng:

- Tổng cộng 470 Vị Thánh, và phong lên Bậc Chân phước tổng cộng 1,300 Vị.

Như vậy trung bình mỗi năm có khoảng 60 Vị được phong lên bậc Chân phước và Hiển Thánh. Trong khi đó,  Ðức Phaolô Vi chỉ phong có 23 Vị Chân phước và Hiển Thánh, trong vòng 15 năm làm giáo hoàng.

Báo này cũng nhấn mạnh đến sự nhanh chóng của việc tôn phong Cha Josemaria Escriva de Balaguer, sáng lập Opus Dei, lên bậc Chân phước và Hiển Thánh. Vụ làm án phong Chân phước và Hiển Thánh kéo dài 27 năm, nhanh hơn cả Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu: 28 năm. Nhật báo Pháp giải thích sự nhanh chóng này như sau: Do lòng sùng kính đối với Cha Escriva de Balaguer trên cả thế giới - do việc đơn giản hóa tiến trình làm án phong Chân phước và Hiển Thánh dưới Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II và nhất là do phép lạ đã nhận được bởi lời bầu cử của ngài.

Hội nghị Hồng Y được khởi sự bằng đọc kinh Phụng vụ Giờ trưa. Sau đó, ÐHY José Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, trình bày sơ qua từng Vị Chân phước sẽ được tôn phong lên Bậc Hiển Thánh.

Về Cha Pio, ÐHY nói đến việc hướng dẫn biết bao linh hồn trong tòa Giải tội trở về với Chúa và nhất là Ngài dạy chúng ta sống Bí tích Hòa giải như phương thế nên thánh. Theo Tiểu sử của Cha Pio, có ngày ngài giải tội tới 18 tiếng đồng hồ. Ðặc biệt là Chúa cho ngài ơn biết sự kín nhiệm trong tâm của con người, giống như thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars, thánh hóa các linh hồn bằng Bí tích Hòa giải. Ðối với Cha Pio, người dân tôn phong ngài là Vị Thánh ngay từ lúc còn sống. Hằng năm có khoảng 7 triệu người hành hương từ khắp nơi  trên thế giới đến kính viếng và cầu nguyện bên Mộ ngài tại San Giovanni Rotondo (nằm trong tỉnh Foggia).

Về Chân Phước Josemaria Escrivà de Balaguer, ÐHY Tổng trưởng Bộï Phong Thánh nhấn mạnh đến việc thành lập Opus Dei "do linh ứng của Thiên Chúa" và "được thúc đẩy bởi  ước muốn phục vụ Giáo hội như Giáo hội phải được phục vụ".

Nữ Tu Lucia, một trong ba trẻ em mục đồng đã được thấy Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917, hiện còn sống trong Tu viện Kín Coimbra, vui mừng vì Cha De Balaguer được tôn phong lên bậc Hiển Thánh.  Nữ Tu biết Cha hồi còn sống và lúc Cha khởi sự công việc tông đồ tại Bồ đào nha. Ngoài ra, ÐHY Camillo Ruini, Tổng đại diện Roma, nơi Cha De Balaguer đã qua đời  và có nhiều cơ sở và hoạt động tông đồ của Opus Dei, Vị Cáo thỉnh vụ làm án phong Chân phước của Mẹ Têrêsa thành Calcutta và nhiều vị lãnh đạo các phong trào và hội đoàn Giáo hội,  biểu lộ niềm hân hoan về việc Phong Hiển Thánh cho Vị sáng lập Opus Dei. Thực sự Tổ chức Opus Dei, trong những năm đầu, bị nhiều người nghi ngờ và chỉ trích. Công việc của Chúa, quyền lực Hỏa ngục không thể phá nổi. Ngày nay, thái độ nghi ngờ, chống đối, phân bì... dần dần biến mất. Opus Dei càng ngày càng phát triển mạnh mẽ trong mọi lãnh vực hoạt động: tôn giáo, văn hóa, chính trị, xã hội, giáo dục, kinh tế... nhờ vào các thành viên giáo sĩ cũng như giáo dân giầu đức tin, khả năng ... dấn thân trong công việc tông đồ. Số thành viên hiện nay lên tới hơn 80 ngàn: linh mục, giáo dân có gia đình, giáo dân không lập gia đình... Mỗi người lo thánh hóa bản thân theo ơn gọi, để cùng nhau canh tân xã hội trong môi trường sống và hoạt động của mình.

 


Back to Home Page