ÐTC Gioan Phaolô II trả lời

cho tất cả những ai suy đoán

về việc ngài có thể từ chức

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II trả lời cho tất cả những ai suy đoán về việc ngài có thể từ chức.

Vatican (Zenit 30/06/2002 & AFP 30/06/2002) - Hôm thứ Bảy (29/06/2002), ký giả Vittorio Messori, một người đã cộng tác với ÐTC trong cuốn sách xuất bản năm 1994 "Bước qua ngưỡng cửa hy vọng,"  đã đăng tải bản tin trên tờ nhật báo "Tin Chiều" của Ý, cho biết, Ðức Thánh Cha không rút lui vì lý do sức khỏe. Và nói rằng nguồn tin này đến từ những nguồn tin "không thể phủ nhận."

Phụ tá giám đốc phòng Báo chí Vatican, Cha Ciro Benedettini, nói Vatican không đưa ra bình luận đặc biệt nào về bài tường thuật của tờ báo Tin chiều, nhưng ghi nhận rằng tin nầy không phải là một việc đặc biệt mới lạ. ÐTC , trong nhiều dịp, đã nói rằng, việc này do Thiên Chúa quyết định, khi nào công việc của ngài được  chấm dứtù.

Một  đoạn viết về điều Messori quả quyết là những tư tưởng của Ðức Gioan Phaolô II về chủ đề rút lui, như sau: "Sức mạnh để tiếp tục không phải là vấn đề của tôi, nhưng là của Chúa Kitô, Ðấng đã gọi tôi, dầu tôi không xứng đáng, làm đại diện cho Người dưới trần gian. Trong chương trình mầu nhiệm của Người, Ðấng đã đưa tôi tới đây. Và chính Người sẽ quyết định vận mạng của tôi."

Bài giảng của đức Thánh Cha hôm chiều thứ Bảy (29/06/2002), trong Thánh lễ mừng trọng thể hai thánh Phêrô và Phaolô, dường như đã xác nhận lời nói của ông Messori.

Khi bình giải về sự kiện một thiên thần giải phóng Phêrô khỏi ngục tù, ÐTC nói: "Với việc can thiệp lạ lùng này, Thiên chúa  trợ giúp  vị tông đồ của Người,  để người tông đồ  có thể tiếp tục sứ vụ của họ - một sứ vụ không dễ, nhưng bao hàm một cuộc hành trình cam go và mệt nhọc."

Nhắc tới sự đau khổ của Tông đồ Phaolô, ÐTC nói thêm: "Bất cứ ai tin cậy vào Thiên Chúa sẽ được giải thoát khỏi mọi sự sợ hãi và đồng thời sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện đầy an ủi của Thánh Thần,  đặc biệt trong những lúc thử thách và đau khổ." ÐTC nói, "với Thiên chúa, tôi sẽ kết thúc như một vị tử đạo, như hai thánh Phêrô và Phaolô."

Nguồn tin này đã được đón nhận tích cực, từ hai vị hồng y lão thành, trong một cuộc phỏng vấn  dành cho nhật báo "Công hoà"  của Ý.

Ðức Hồng Y Andrzej Maria Deskur, một người đồng hương và bạn thân  của ÐTC, nói với nhật báo Cộng Hòa của Ý  rằng, Ðức Gioan Phaolô II "sẽ không bao giờ rời bỏ Giáo hội." và "Chính Thiên Chúa, Ðấng sẽ quyết định thời điểm, để ÐTC ra đi".  ÐHY Deskur quả quyết, với bài giảng ngày thứ Bảy 29/06/2002, Ðức Gioan Phaolô II trên thực tế đã trả lời cho tất cả những ai suy đoán về việc ngài có thể  rút lui. Ngài nói thêm, "ÐTC dạy những người khác phải mạnh mẽ, và không bao giờ được ngã lòng,  và về phần mình, ngài không bao giờ nói không, đối với bất cứ hy sinh nào nhân danh Chúa." ÐHY nói thêm, "ÐTC là người thường thi hành  thánh ý của Thiên chúa. Tuy nhiên, nếu quí vị không hiểu sức mạnh tâm linh của ngài, quí vị sẽ không thể hiểu nổi."

ÐHY Ersilio Tonini nói trên cùng tờ báo rằng bài giảng hôm thứ bảy của ÐTC  không có gì là đáng ngạc nhiên. ÐHY nói, "ÐTC đã không dấu diếm tình trạng đau yếu của ngài, ngài cũng không xấu hổ để cho thấy ngài đau yếu và mệt mỏi. Ngài cảm nhận thánh ý đang hướng dẫn ngài và vì lý do đó ngài sẽ không bao giờ bỏ cuộc." ÐHY nói thêm, "những có lẽ, một việc thật tốt, nếu giới báo chí tại thời điểm này, dành  cho ngài một chút bình an với những vấn đề sức khõe của ngài. Chắc chắn, tôi hiểu rằng một khuôn mặt tinh thần như ÐTC không thể nào qua đi mà không có sự quan sát; và điều đó cũng có nghĩa rằng,  về thể lý , ngài cũng là như vậy."

 


Back to Home Page