Phong trào Con Ðường Tân Dự Tòng

(Neocatechumenal Way)

được Tòa Thánh phê chuẩn

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phong trào "Con Ðường Tân Dự Tòng" (Neocatechumenal Way) được Tòa Thánh phê chuẩn.

Tin Vatican (Zenit 30/06/2002) - Sau 5 năm làm việc, Vatican đã phê chuẩn bản quy chế "Con Ðường Tân Dự Tòng", một phong trào của Giáo Hội bắt đầu hoạt dộng từ năm 1964.  "Con Ðường Tân Dự Tòng" hiện đang có mặt tại 105 quốc gia, lan rộng trong hơn 883 giáo phận và 4,950 giáo xứ.  Khoảng 1 triệu giáo dân khắp thế giới đang tham gia vào phong trào này, cùng với 1,457 chủng sinh, 63 phó tế và 731 linh mục.  Phong trào được đặt dưới quyền hướng dẫn của vị giám mục giáo phận, để giúp đỡ các linh mục quản xứ, nhưng không phải là một hội đoàn biệt lập.

Bản quyết định phê chuẩn, ký ngày Thứ Bảy 29 tháng 6/2002, lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô, đã được ÐHY James Francis Stafford, Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo dân,  long trọng trao cho những vị sáng lập phong trào là ông Kiko Arguello, bà Carmen Hernandez và Cha Mario Pezzi.  ÐTC Gioan Phaolô II đã chỉ định Hội đồng này giám sát việc soạn thảo bản quy chế.

"Con Ðường Tân Dự Tòng" là một lối khai tâm Kitô giáo nhắm tái khám phá bí tích Thánh Tẩy, nghĩa là việc đào sâu giáo lý, sau khi đã được lãnh bí tích rửa tội.

Năm cơ quan của Tòa Thánh tham gia vào việc phê chuẩn bản quy chế này: Hội Ðồng Tòa Thánh Về Giáo Dân, Thánh Bộ Giáo Lý - Ðức Tin, Thánh Bộ Phụng Tư ï và Bí Tích, Thánh Bộ Giáo Sĩ, và Thánh Bộ Giáo Dục Kitô giáo.

Việc phê chuẩn đã chính thức hóa và chuyên biệt hóa sự công nhận của ÐTC,  được trình bày trong bức thư đề ngày 30/08/1990, như sau: "Cha nhìn nhận phong trào Con Ðường Tân Dự Tòng" là phương tiện hợp pháp của công cuộc đào tạo Kitô giáo, dành cho xã hội và thời đại hiện nay."       

 


Back to Home Page