Yếu tố tôn giáo  trong sự  thành công

của Ðội Bóng Brazil trong giải World Cup

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Yếu tố tôn giáo  trong sự  thành công của Ðội Bóng Brazil trong giải World Cup.

Tin Rio De Janeiro, Brazil (AFP 01/07/2002) - Theo sự tin tưởng của nhiều người, từ phu nhân của danh thủ Pélé cho đến các ngôi sao của đội Brazil trong giải Bóng đá Thế giới năm 2002, bí quyết thành công của họ vừa được tiết lộ:  đó là nhờ có sự can thiệp của Thiên Chúa.

Chiến thắng lần thứ năm của đội Brazil ở giải World Cup trên sân Yokohama, sau khi hạ đội Ðức 2-0 trong trận chung kết ngày 30/06/2002, đã kéo toàn bộ phái đoàn Brazil ra sân cỏ cùng nhau cầu nguyện, trước lúc tiến lên khán đài danh dự nhận chiếc cúp vô địch bóng đá thế giới.

Giữa quang cảnh tưng bừng, phấn chấn, nhiều cầu thủ Brazil cởi bỏ chiếc áo thi đấu bên ngoài, để lộ ra lớp áo thun trắng mặc bên trong có mang các dòng chữ màu sắc rực rỡ: "Lạy Chúa Giê-su, con yêu Ngài", "Chúa Ki-tô là của tôi", "Tôi thuộc về Chúa Giê-su 100%"...v..v..

Ở một khoảnh khắc xúc động khác, danh thủ 2 lần vô địch Cafu đã được nhấc lên một cái bệ, giơ cao chiếc cúp vàng vinh quang, trong lúc các đồng đội ghi vội một khẩu hiệu tôn giáo trên ngực áo của anh.

Tuy vậy, theo một tường trình hômThứ Hai 1/07/2002 từ Rio De Janeiro, các tuyển thủ Brazil thật ra chỉ là một nhóm nhỏ trong số những khuôn mặt thể thao lừng lẫy của đất nước này vốn là thành viên trong một phong trào đang không ngừng phát triển mạnh mẽ của Hội Thánh Tin Lành Evangelical, với 2 tổ chức lớn có danh xưng là "Hội Thánh Cộng Ðoàn Ðức Chúa Trời", gồm 4,5 triệu thành viên, và "Hội Thánh Hoàn Vũ Vương Quốc Thiên Chúa", gồm 2 triệu tín đồ, trong số nầy có ngôi sao ca nhạc Phúc Âm lừng danh Assiria Nascimento, phu nhân của danh thủ bóng đá Pele.  Hai tổ chúc tôn giáo này đã có chổ đứng vững vàng trong một vùng đất có truyền thống Công giáo lâu đời.

Tuy khó mà biết được có bao nhiêu danh thủ Brazil tại "Giải Túc Cầu Thế Giới" năm nay là thành viên của phong trào Tin Lành nói trên, nhưng theo tuần báo Veja thì "Hiệp Hội Các Vận Ðộng Viên Của Chúa Ki-tô", được thành lập do cựu danh thủ xe đua Alex Dias Ribeiro, hiện có 10 ngàn tín đồ, bao gồm đến một nửa đội bóng đá thượng hạng   Sao Caetano.

Danh thủ Ribeiro phát biểu: "Bầu khí trong giới thể thao đã bớt đi tính chất thù nghịch kể từ khi xuất hiện "Hiệp Hội Các Vận Ðộng Viên Của Chúa Ki-tô".

Cựu huấn luyện viên người Brazil, ông Carlos Alberto Parreira, xác nhận với tuần báo Veja: "Nói chung, các cầu thủ thành viên của Hiệp Hội thường có cung cách hành sử lành mạnh hơn, và có thái độ tích cực hơn, so với các đồng nghiệp của họ."

Các tín đồ Tin lành Evangelical, với thu nhập hàng năm 200 triệu mỹ kim, chủ yếu từ việc bán nhạc và sách vở, cũng có sức thu hút quần chúng từ những lãnh vực rộng lớn hơn trong xã hội, khiến các chính trị gia phải ra sức săn đón  để mong được lọt vào mắt xanh của họ khi mùa bầu cử tới gần.

Ca nhạc Phúc Âm đang là một cao trào thịnh hành ở Brazil.  Hàng tháng, bình quân có 5 CD mới, chiếm vị trí độc tôn trên kệ đựng dĩa nhạc.

Phản ứng của FIFA tỏ ra đầy cảm thông đối với sự kiện phái đoàn Brazil cùng quỳ trên sân cỏ dâng lời cảm tạ Thiên Chúa sau chiến thắng "Giải Túc Cầu Thế Giới" .  Người phát ngôn của FIFA tuyên bố:

"Việc biểu lộ lòng mộ mến đối với một thực thể cao thượng hơn, cho dầu là của Ki-tô giáo hay Hồi giáo, không phải là điều chi mới lạ trong lãnh vực bóng đá.  Thái độ của các cầu thủ Brazil sau trận chung kết không làm chúng tôi tôi ngạc nhiên.  Bất cứ ai cũng đều có quyền tự do làm những gì họ thích, miễn là không có những phản ứng tiêu cực, hoặc những thái độ bạo động thì thôi.  Sự kiện đội tuyển Brazil dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vào lúc chấm dứt tình trạng cực kỳ căng thẳng của những ngày thi đấu, cũng là một điều dễ cảm thông.

Chúng tôi cố gắng phổ biến tinh thần bao dung và tôn trọng lẫn nhau.  Hồi năm 1989, trong giải vô địch thế giới dành cho các cầu thủ dưới 20 tuổi, đội Ả-rập Xau-đi yêu cầu dành  cho họ 45 phút để cầu nguyện trước khi đến phòng họp báo, và chúng tôi đã hoàn toàn đồng ý.  Ở giải vô địch thế giới trong sân có mái che tại Guatamela, FIFA cũng đã chấp thuận cho các cầu thủ Hồi giáo tuân giữ luật ăn chay tháng Ramada trong suốt thời gian thi đấu, sau khi bác sĩ xác nhận là không thấy có gì nguy hại cho các cầu thủ nếu như họ kiêng ăn uống, theo luật ăn chay tháng Ramadan của họ.  Ðó là một quyết định cá nhân.  Tuy nhiên, không có việc bắt buộc chúng tôi phải thỏa mãn yêu cầu nào đó của các tuyển thủ, nếu như yêu cầu ấy gây bất lợi cho đa số"

 


Back to Home Page