ÐTC sẽ không từ chức

cho đến khi ngài qua đời

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC sẽ không từ chức cho đến khi ngài qua đời.

Tin Roma (AFP 29/06/2002) - Nhà viết tiểu sử  cho ÐTC tuyên bố hôm thứ Bảy (29/06/2002) rằng, ÐTC Gioan Phaolô II dự định sẽ tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Công giáo cho đến khi ngài qua đời, việc này đã chấm dứt những tin đồn cho rằng sức khỏe yếu kém có thể buộc ÐTC phải từ chức.

Ông Vittorio Messori viết trong một bài báo của tờ "Tin chiều" của Ý rằng,   Vị Giáo hoàng 82 tuổi sẽ tiếp tục trị vì cho đến khi "Chúa Kitô quyết định".

Ông Messori, người được xem là gần gũi nhất với ÐTC, không trích dẫn lời của ÐTC một cách trực tiếp, nhưng cho biết lời nói của ông đến từ những nguồn tin rất đáng tin cậy.

ÐTC Gioan Phaolô II luôn luôn nói rằng, ngài sẽ tiếp tục là vị gíao hoàng cho đến khi ngài qua đời, tuy nhiên một số các vị Hồng y trong thời gian gần đây đã phá bỏ truyền thống lâu đời của Giáo hội, và công khai bàn thảo về một khả thể của việc về hưu, dựa trên những lý do quá rõ về tình trạng sức khỏe yếu kém của ÐTC, khi ngài xuất hiện trước công chúng.

Hiện tại, theo ông Messori, ÐTC dường như đã làm một sự chọn lựa. Ông viết, "dựa trên căn bản không phải là tin đồn, nhưng có nền tảng chắc chắn, những tin tức không thể chối cãi được, chúng ta có thể bảo đảm rằng quyết định gần đây của ÐTC lại càng chắc chắn hơn. Hiện tại, và cách chắn chắn: việc phục vụ của Ngài, đối với giáo hội, sẽ tiếp tục cho đến khi Thiên chúa muốn, điều đó có nghĩa là, sẽ không có việc dựa vào khoảng giáo luật  số 332, một điều khoản cho phép ÐTC tuyên bố từ bỏ ngôi vị".

Câu chuyện này trùng vào ngày lễ mừng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, ngày giáo hội Công giáo  tôn vinh  ÐTC.

Trong  tháng 5/2002, cả hai ÐHY Josef Ratzinger và ÐHY Oscar Andres Rodriguez Maradiaga của Honduras, đã đưa ra  khả thể của việc ÐTC về hưu. Vào đầu tháng 6/2002, tờ tuần báo Tyden của Cộng hòa Czech, đã tường trình rằng ÐTC Gioan Phaolô II có thể sẽ tuyên bố về hưu,  trong chuyến viếng thăm quê hương Ba lan của ngài vào tháng 8 năm 2002.

Tuần trước, Tòa thánh Vatican đã xác nhận các chuyến viếng thăm của ÐTC tại Canada, Guatemala và Mêhicô, bắt đầu vào cuối tháng bảy năm 2002.

 


Back to Home Page