Cơ quan lao động Liên hiệp quốc

thúc giục để cổ võ công lý

trong thế giới toàn cầu hoá

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cơ quan lao động Liên hiệp quốc thúc giục để cổ võ công lý trong thế giới toàn cầu hoá.

Geneva (Zenit 27/06/2002) - Tòa thánh nói, Tổ chức Lao động quốc tế đóng một vai trò chủ yếu trong việc huớng dẫn tiến trình của toàn cầu hóa, "để có thể đáp lại một cách hợp lý những nhu cầu của tất cả mọi người."

Trong bối cảnh này, ÐTGM Diamud Martin, quan sát viên thường trực tại Liên hiệp quốc,  trong bài diễn văn tại cuộc họp lần thứ  90,  được tổ chức từ ngày 3/06/2002 đến 20/06/2002 đã điểm ra rằng, "Lao Ðộng"  là một chiều kích thiết yếu của sự hiện hữu con người." Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết để "xác định " những gì là những điểm tích cực và tiêu cực,  đặc trưng của toàn cầu hóa.

Ngài làm sáng tỏ rằng , "chúng ta phải xác định những gì là sự hòa hợp tốt nhất của những yếu tố dẫn đến một xã hội,  được hội nhập vào tiến trình toàn cầu hóa, cũng như những yếu tố loại bỏ ra ngoài tiến trình toàn cầu hóa.

Trong sự liên kết này, Ngài nhấn mạnh tính cách quan trọng của ủy ban độc lập về chiều kích Xã hội Toàn cầu hóa, một ủy ban được thành lập bởi tổ chức Lao động quốc tế.

Tòa thánh hi vọng rằng ủy ban "sẽ  không tập trung vào những cuộc bàn cải tư tưởng vô ích, nhưng gia tăng tiến trình  nuôi dưỡng việc họp tác, và những đáp trả họp nhất."

ÐTGM nhấn mạnh, "sự biến đổi thành công của tiến trình toàn cầu hóa, đòi hỏi những chính sách nuôi dưỡng sự bao gồm và hội nhập nhiều hơn, và ít chắp vá hơn."

Ngài nói thêm, "thế giới cần liên minh mới hướng về lao động. Ðây không chỉ là một chiều kích căn bản của sự hiện hữu nhân loại, nhưng cũng là chìa khóa của vấn đề xã hội, và để tiến lên trong việc chiến đấu chống lại nạn nghèo khổ. Lao động là yếu tố chính yếu trong việc tạo ra nguồn lực liên kết và duy trì xã hội. Vì thế, sự đối thoại xã hội rộng rãi là một ích lợi và là trách nhiệm chung của tất cả."

 


Back to Home Page