LHQ nhìn nhận là việc sử dụng bao cao su

không ngăn chặn được sự tràn lan của bịnh AIDS

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

LHQ nhìn nhận là việc sử dụng bao cao su không ngăn chặn được sự tràn lan của bịnh AIDS.

Tin New York (Zenit, 27/06/2002) - Trong một bản điều trần mới đây, Ủy Ban Ðiều Phối Dân Số của LHQ cho biết: nỗ lực ồ ạt của tổ chức này nhắm cung cấp bao cao su cho toàn thế giới trong  chiến dịch chặn đứng HIV/AIDS, đã bị thất bại.  Mặc dầu mọi người có thể dễ dàng nhận được bao cao su miễn phí, song thực tế chỉ có một số rất ít sử dụng để ngăn ngừa việc lan tràn của vi-rút HIV.  Không có tới 8% phụ nữ tại tất cả các nước được thăm do,ø cho biết đã bắt đầu thay đổi thói quen sinh hoạt vợ chồng bằng cách dùng bao cao su.

Hôm 24 tháng 5/2002, Tổng thư ký LHQ, Ông Kofi Annan đã chỉ định ông Nafis Sadik, nguyên Trưởng Cơ quan Kế Hoạch hóa Gia Ðình của LHQ, làm đặc sứ của ông phụ trách vấn đề HIV/AIDS tại Á Châu.  Dưới quyền chỉ đạo của ông Sadik, 2 cơ quan Kế Hoạch Hóa Gia Ðình và Phòng Chống AIDS của LHQ , cùng phối hợp tung ra một chiến dịch rộng lớn toàn cầu, nhắm cung cấp và cổ võ việc dùng bao cao su.  Không hiểu rồi đây ông Sadik sẽ làm cách nào để dung hợp được những kết luận trong bản tường trình của Ủy Ban Ðiều Phối Dân Số với sáng kiến mới của ông.

 


Back to Home Page