Ki-tô giáo là yếu tố cần thiết

trong việc hồi sinh Âu Châu

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ki-tô giáo là yếu tố cần thiết trong việc hồi sinh Âu Châu.

Tin Roma (Zenit 27/06/2002) - ÐHY Jean Marie Lustiger, TGM Paris, đã phát biểu trong một bài viết cho nhựt báo Tương Lai của Ý rằng: Ki-tô giáo tại Âu Châu có thể đóng vai trò "một con sông" giúp cho sa mạc được hồi sinh.  ÐHY đối  chiếu với thị kiến của ngôn sứ Ê-dê-ki-ên, mô tả Ki-tô giáo hiện diện trong thế giới Âu Châu kỳ cựu, trước tiến trình hình thành hiến pháp và cơ chế của một tân lục địa trong tương lai, như dòng sông đầy nước ban sự sống, chảy ra từ ngôi đền thờ mới đem lại sinh khí cho vùng sa mạc khô cằn.

Theo lời ÐHY, bao thế hệ đã từng mơ ước được thấy một Âu Châu lý tưởng, xinh đẹp, trổ sinh hoa trái tốt lành, nhưng rồi những gì đã xảy ra sau đó, là hai cuộc chiến tranh thế giới, và hệ lụy tang thương dài dẳng của chúng.  Âu Châu là nơi cưu mang thế giới hiện đại, là lục địa duy nhứt đã toàn cầu hóa nền văn hóa và văn minh của mình.  Thế nhưng, nền văn minh này xem chừng đã bị kiệt quệ, bị mất hết bí quyết và nội lực đổi mới rồi.  Giữa bối cảnh đó, Ki-tô giáo, vốn có vai trò sống còn, nhưng không có tính loại trừ, trong việc tái thiết thần hồn của Âu Châu, nghĩa là khiến lục địa này thành một nơi có đầy đủ lý lẽ để sinh sống. Nếu Âu Châu chỉ là một cái giấy thông hành đầy thú vị không hơn không kém, thì nó chẳng còn lý do để hiện hữu nữa.

 


Back to Home Page