Bologna không quan tâm nhiều

đến bài tường trình của báo chí

về một chương trình tấn công đền thờ tại đây

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bologna không quan tâm nhiều đến bài tường trình của báo chí về một chương trình tấn công đền thờ tại đây.

Tin Bologna, Ý (Zenit 25/06/2002) - Ðức Cha Ermesto Vecchi giám mục phụ tá giáo phận Bologna cho biết, nhiều bài tường trình về một cuộc tấn công khả thể của nhóm Al-qaida tại một đền thờ thánh Petroniô, đã không làm cho tổng giáo phận Bologna quan tâm nhiều. Ngài nói cho giới báo chí rằng, "cho đến hôm nay, vẫn không có dấu hiệu có thể chứng minh cho lời báo động trên. Ðây là lý do tại sao đền thờ vẫn mở cửa và các nghi thức phụng  vẫn cử hành như thường lệ. Trong bất cứ trường họp nào, giáo phận vẫn phải bình tỉnh, bởi vì giáo phận rất tin tưởng vào hệ thống an ninh."

Theo nhiều nguồn tin của cảnh sát Ý, cuộc tấn công đã được sắp xếp bởi những tay hồi giáo cực đoan có liên hệ với nhóm khủng bố al-Qaida.

Ðức Cha Vecchi ghi chú rằng, Bức tranh được vẽ từ thế kỷ thứ 15 bởi họa sĩ Giovani da Modena, bức tranh này lấy trực tiếp từ cái nhìn của Dantesque về ngày phán xét chung, tiên tri Mohammed được vẽ bị thiêu đốt trong hỏa ngục,  đồng cảnh ngộ với nhiều vị giám mục cũng như Giáo hoàng, vua chúa, linh mục và tu sĩ. Ngài nói thêm, Tổng giám phận không có chương trình để đem bức tranh cất đi, bởi vì bức tranh này được xét như là một công trình nghệ thuật.

 


Back to Home Page