Nhà cầm quyền Ý đã  không quan tâm đến

tường trình nói về các cuộc tấn công các nhà thờ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhà cầm quyền Ý đã  không quan tâm đến tường trình nói về các cuộc tấn công các nhà thờ.

Tin Roma (AFP 24/06/2002) - Nhà cầm quyền Italia,  hôm thứ hai (24/06/2002) đã coi nhẹ một tường trình báo chí, nói rằng người Hồi giáo cực đoan bị bắt tại Luân đôn, đã có chương trình tấn công một thánh đường tại thành phố  Bologna, nằm ở phía bắc của Roma.

Nhật báo "Tin Chiều" tường trình hôm chúa nhật (23/06/2002) rằng, một người Lybia, chỉ được biết đến với tên Amsa, đã nhắm vào nhà thờ thánh Petronio, nơi có treo bức tranh, vẽ chân dung tiên tri Mohammed, đang bị đốt trong hỏa ngục.

Công tố viên tại Bologna, ông Enrico Di Nicola, bác bỏ việc đã biết đến những tin tức này.

Công tố viên chính của Milanô, ông Gerardo D'ambrosio không xác nhận bản tin,  nhưng nói rằng, hiện tại,  dường như không có gì là chắc chắn. Ông nói, "thật không cần thiết để gia tăng sự căng thẳng và tạo rà những lo lắêng vô ích, vì thật ra, dường như việc này không có gì là chắc chắn."

Theo nhật báo "Tin Chiều" ,nghi phạm người Lybia sống tại thành phố Milanô,  thuộc miền bắc Ý, nơi mà ông ta liên lạc với những nhóm Hồi giáo cực đoan. Ông đã bị bắt tại Luân đôn, ba tuần trước đây vì ông đã xử dụng giấy tờ giả mạo.

Lý Do của việc tấn công, là do bức tranh,  được vẽ bởi ông Giovani da Modena vào năm 1400,  một bức tranh đã bị lên án bởi một số người Hồi giáo như là một sự tấn công  vào tôn giáo của họ, vì  đã vẽ chân dung tiên tri Mohamed đang bị đốt trong hỏa ngục.

 


Back to Home Page