Các quốc gia Hồi giáo

tố cáo chiến dịch bất công

chống lại Hồi giáo từ sau ngày 11/09/2001

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các quốc gia Hồi giáo tố cáo chiến dịch bất công chống lại Hồi giáo từ sau ngày 11/09/2001.

Khartom (AFP 24/06/2002) - Luận điệu của chiến dịch bất công chống lại Hồi giáo từ sau cuộc tấn công khủng bố hôm 11/09/2001 tại Hoa kỳ,  và cuộc khủng hoảng Trung đông,  đó là là hai đề tài đầu tiên, trong chương trình nghị sự của cuộc họp  Tổ chức Hội nghị Hồi giáo, được bắt đầu hôm thứ Ba (25/06/2002) tại Sudan.

Bộ trưởng ngoại giao Sudan, ông Mustafa Osmane Ismail nói, cuộc họp bộ trưởng lần đầu tiên nầy,  trong nước của ông,  sẽ được tham dự bởi các vị bộ trưởng ngoại giao hoặc các đại diện từ 57 thành viên của tổ chức.

Ông nói, Ba ngày họp bắt đầu vào hôm thứ ba (25/06/2002) dưới chủ đề "Ðoàn kết và đối thoại" cũng được tham dự bởi chủ tịch hiệp hội Ả rập,  ông Amr Mussa,  và một số các vị bộ trưởng tư pháp và tôn giáo đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Bình luận về thông cáo báo chí được  công bố hôm thứ hai (24/06/2002), ông Ismail xác nhận "chiến dịch bất công chống lại Hồi giáo, kể từ khi các cuộc tấn công cướp máy bay xảy ra tại Hoa kỳ, bị cáo buộc cho nhóm al-Qaeda,  đó là đề tài chính của các cuộc nói chuyện."

Ông nói, "cuộc họp này sẽ là một loại thuốc giải độc ---với việc trình bày hình ảnh thật sự của Hồi giáo, một tôn giáo của sự dung thứ và tôn trọng nhân quyền." Ông nói thêm, "Cuộc họp cũng xúc tiến một khẩu hiệu mới cho thế giới Hồi giáo, hãy nói không đối với khủng bố,  nhưng chấp thuận việc tự vệ hợp pháp. Hãy  nói không đối với những thách đố đối với các nguyên  tắc của Hồi giáo, và hãy nói không đối với sự chia rẽ giữa hàng ngũ các quốc gia Hồi giáo."

Khẩu hiệu này ám chỉ một cách gián tiếp về những thay đổi theo thời gian kể từ khi cuộc họp các quốc gia Ả rập,  tại Sudan,  sau khi Israel chiến thắng quốc gia láng giềng trong cuộc chiến năm 1967;   lúc đó khẩu hiệu là, "hãy nói không đối với hòa bình, hãy nói không đối với hòa giải và hãy nói không đối với việc bình thường hóa ngoại giao."

Tuy nhiên ông Ismail nói, ông sẽ cảnh giác chống lại "một thái độ chủ bại của các quốc gia Hồi giáo, nơi mà những chiến dịch "tử đạo cho Palestine"  đang được liên kết với chủ nghĩa khủng bố."

Tổng thư ký bộ ngoại giao Sudan, ông Mutref Siddeiq nói hôm chúa nhật (23/06/2002) rằng, tất cả các quốc gia Hồi giáo đều bị ảnh hưởng bởi chiến dịch bất công chống lại Hồi giáo, liên kết Hồi giáo với khủng bố, tiếp theo cuộc tấn công khủng bố ngày 11/09 năm 2001 tại Hoa kỳ.

Các đại diện của Liên hiệp quốc, UNESCO, UNICEF,  Liên hiệp  Ả rập, cộng đoàn các quốc gia quanh vùng sa mạc SAHARA ---( Sahel-Saharan,COMSSA) ---và những tổ chức trong vùng, cũng như tại Á châu, Châu mỹ La tinh và các quốc gia Âu châu cũng tham dự.

 


Back to Home Page