ÐTC thúc giục

giúp đỡ các nạn nhân động đất tại Iran

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC thúc giục giúp đỡ các nạn nhân động đất tại Iran.

Vatican (Zenit 23/06/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II đưa ra lời kêu gọi cho việc trợ giúp quốc tế cho các nạn nhân của trận động đất xảy ra hôm thứ Bảy (22/06/2002) tại miền bắc Iran.

ÐTC nói hôm chúa nhật (23/06/2002) sau khi đọc kinh truyền tin rằng, "tôi khuyến khích công việc cứu trợ và tôi hi vọng chương trình đoàn kết và rộng lượng nhanh chóng của quốc tế để đáp ứng hoàn cảnh nghiêm trọng này."

Ngài cũng bảo đảm lời cầu nguyện của Ngài "cho các nạn nhân, các người thân nhân, và tất tất cả những ai đang đau khổ vì những hậu quả bi thảm do trận động đất gây ra."

Hôm thứ Bảy (22/06/2002) ÐTC Gioan Phaolô II đã diễn tả sự đau buồn của ngài đối với các thân nhân của nạn nhân và cho tất cả những ai đang bị ảnh hưởng, trong một điện thư gởi đến ÐTGM Giovanni Gaspa, khâm sứ tòa thánh tại Tehran.

Hiệp hội báo chí tường trình có khoảng 220 người bị thiệt mạng, ít hơn con số mà nhiều người dự đoán. Khoảng 1,000 người bị thương, và hàng ngàn người đang sống trong tình trạng không nhà cửa.

 


Back to Home Page