Ðức Giáo Chủ Anh Giáo

gọi ÐTC Gio-an Phao-lô II

là vị lãnh đạo tinh thần của Ki-tô giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Giáo Chủ Anh Giáo gọi ÐTC Gio-an Phao-lô II là vị lãnh đạo tinh thần của Ki-tô giáo.

Tin Roma (Zenit 21/06/2002) - Sau cuộc hội kiến với ÐTC Gio-an Phao-lô II,  Ðức TGM Canterbury, Tiến sĩ George Carey, Giáo Chủ Anh giáo phát biểu trên đài phát thanh Vatican rằng: ÐTC quả là vị lãnh đạo tinh thần của toàn thể Ki-tô giáo.

Ðức Giáo Chủ Anh giáo năm nay 66 tuổi, là vị lãnh đạo thứ 103 của 70 triệu thành viên của Hiệp Thông Anh Giáo, sẽ nghỉ hưu vào 31 tháng 10 năm 2002.  Ðức TGM Carey gợi lại những kỷ niệm tình huynh đệ của người với ÐTC trong thời gian 11 năm qua như sau: "Tôi đã được gặp ÐTC rất nhiều dịp.  Tôi rất ngưỡng mộ người, một hiền huynh trong đức tin, và hết lòng trọng kính người như vị thủ lãnh tinh thần của Ki-tô giáo toàn cầu.  Trong các cuộc đàm đạo, chúng tôi từng đề cập đến con đường tiến tới hiệp nhứt sâu xa nhứt.  Tất nhiên, hãy còn đó nhiều dị biệt, nhưng về căn bản, Hội Thánh Công Giáo và Hội Thánh Anh Giáo thật sự rất gần gũi nhau.  Tôi nghĩ cần phải làm việc nhiều hơn nữa ở mức độ thần học, dầu phải nhận rằng việc nghiên cứu đang được xúc tiến một cách trầm tĩnh, chứ không gấp rút như tôi mong muốn, song quả tình chúng ta cũng cần phải đắn đo lâu dài.  Nói cho ngay, vì chúng ta đã từng chia cắt và xa lìa nhau hơn 450 năm rồi, nên không thể nghĩ là có thể đạt tới ước mơ hiệp nhứt, chỉ trong một hai năm.  Bước tiến triển chúng ta đạt tới hiện nay chắc chắn là rất khích lệ."

 


Back to Home Page