Tòa Thượng Thẩm ngăn cấm việc hành quyết

những người mắc bịnh trí tuệ chậm phát triển

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thượng Thẩm ngăn cấm việc hành quyết những người mắc bịnh trí tuệ chậm phát triển.

Tin Washington, Hoa Kỳ (Zenit 20/06/2002) - Tòa Thượng Thẩm Hoa Kỳ phán quyết rằng: hành quyết  người chậm phát triển trí tuệ là hành vi tàn ác trái ngược hiến pháp.

Quan điểm của đa số trong quyết định vừa đạt tới hôm nay, phản ánh những đối thay trong thái độ của công chúng về vấn đề án phạt thi hành trên người bịnh trì độn, kể từ khi tòa án, vào năm 1989,  tuyên bố việc hành quyết như vậy là có thể chấp nhận được.  Khi ấy (1989) chỉ có 2 tiểu bang, vốn áp dụng án tử hình, từ chối thi hành án tử trên người chậm phát triển trí tuệ.  Hiện giờ thì có tới 18 tiểu bang đồng hủy bỏ án lịnh ấy.

 


Back to Home Page