Các vị lãnh đạo các tôn giáo lớn toàn cầu

đồng lòng tìm phương hướng cổ võ hợp tác

Cho Hòa Bình sau cuộc họp Ở Assisi

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các vị lãnh đạo các tôn giáo lớn toàn cầu đồng lòng tìm phương hướng cổ võ hợp tác Cho Hòa Bình sau cuộc họp Ở Assisi.

Tin Vatican (20/06/2002) - Các vị lãnh đạo của Ki-tô giáo, Phật giáo, Hồi giáo và Do thái giáo tuần qua đã họp nhau để tìm phương hướng cổ võ công cuộc hợp tác với nhau, tiếp sau Ngày Cầu Nguyện Cho Hòa Bình tổ chức hồi tháng Giêng năm nay tại Assisi.  Cuộc họp nói trên, diễn ra tại trụ sở Hội Ðồng Tòa Thánh về Ðối Thoại Liên Tôn, đã đi đến kết luận là công cuộc đối thoại không nên chỉ đóng khung trong những sự kiện như Ngày Cầu Nguyện ở Assisi.

ÐHY Francis Arinze, chủ tịch Hội Ðồng, cho biết: "Việc hợp tác này có thể được cụ thể hóa trong hình thức một cơ quan chuyên cung cấp những gợi ý cho Hội đồng Tòa Thánh và cho các tôn giáo khác, nhắm cổ võ những sáng kiến mang tính biểu tượng có lợi cho việc hòa giải, ủng hộ những giá trị cao cả sẽ dẫn đến công lý, hòa bình, đặc biệt tại những nơi nào đang có nhiều đau thương nhứt.  Kết quả thảo luận cho thấy các tôn giáo khác mong muốn đi theo đường hướng đã được Tòa Thánh vận động: đó là giúp cho thế giới này được trở nên tốt đẹp hơn, xác quyết rằng tôn giáo sẽ chẳng bao giờ bị sử  dụng như cái cớ để gây căng thẳng và bạo động.  Tôn giáo phải khích lệ chúng ta hướng cái nhìn của chúng ta về phía Thiên Chúa và tha nhân."

 


Back to Home Page