Các tôn giáo đóng góp cho Hòa Bình

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các tôn giáo đóng góp cho Hòa Bình.

Tin Vatrican (VIS 19/06/2002) - Ðức Hồng Y Francis Arinze, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Ðối Thoại Liên Tôn, đã đứng ra tổ chức và chủ sự một Cuộc Gặp Gỡ tại Vatican, trong hai ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2002, để suy tư về Vai Trò củûa các tôn giáo trong việc Hòa Giải và xây dựng Hòa Bình.

Trong tinh thần của Ngày Cầu Nguyện  cho Hòa Bình tại Assisi hôm 24 tháng giêng năm 2002, cuộc Gặp Gỡ  quy tụ những đại diện của các tôn giáo như, Phật Giáo, Kitô giáo, Ấn Giáo, Hồi Giáo, Do thái giáo và Ðạo Sikh, đến từ  nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo thông cáo được phổ biến hôm thứ  tư , 19 tháng 6/2002, các tham dự viên đồng ý rằng điều cần thiết là cùng nhau nghiên cứu về vai trò và những khả năng của các tôn giáo trong việc xây dựng Hòa Bình trong vùng, cũng như trên toàn thế giới. Ngoài ra các tham dự viên còn nhận định rằng, các tôn giáo có thể đóng góp vào việc phòng ngừa cũng như cho việc giải quyết những cuộc xung đột. Họ  thảo luận với nhau về việc tổ chức một loạt những buổi hội thảo, trong đó "các văn kiện căn bản được đem ra nghiên cứu, và những kiểu mẩu khác nhau được khảo sát, và vài hành động có tính cách tiêu biểu, được thực hiện, để nhằm nói lên cho mọi người biết rằng các tôn giáo có thể trở thành "chất xúc tác" cho Hòa Bình và Công Bằng.

 


Back to Home Page