Khai  giảng

đại học Công giáo Ðông phương đầu tiên

trên lãnh thổ Liên Xô trước đây

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khai  giảng đại học Công giáo Ðông phương đầu tiên trên lãnh thổ Liên Xô trước đây.

Tin Lviv, Ukraine (Zenit 17/06/2002) -Vào ngày 29/06/2002, sẽ là lễ khai giảng đại học Công giáo đầu tiên trên lãnh thổ Liên Xô ngày xưa, và cũng là đại học đầu tiên của các Hội Thánh Công giáo Ðông phương.

Các vị lãnh đạo Hội Thánh Công giáo Ukraina trong suốt thế kỷ qua đã từng mơ đến việc mở một đại học như vậy.  Khi viếng thăm Lviv tháng 6 năm 2001, ÐTC Gio-an Phao-lô II đã làm phép viên đá đầu tiên của viện đại học tương lai thuộc Hội Thánh Công giáo Ukraina.

Lễ khai giảng sẽ gồm nhiều hoạt động phối hợp như thuyết trình, hội thảo, hành hương, và hòa nhạc.   Ðến dự lễ khai giảng gồm các đoàn đại biểu của Hội Thánh Công giáo lễ nghi Hy lạp Ukraina trên toàn cầu, đại diện các đại học Châu Âu và Mỹ Châu. và các vị cầm quyền đạo đời.

Mô hình giáo dục cấp đại học tự lập như thế không hề có thể phát triển dưới thời kỳ áp bức của chế độ Xô - viết.  Các phân khoa nhân văn bị buộc phải phục vụ ý thức hệ đang thống trị.  Nhưng khi hệ thống công sản sụp đổ, các phân khoa nhân văn trong nhiều đại học bắt đầu triển khai lãnh vực hoạt động.

Sự kiện khai mở viện đại học Công giáo Ukraina, chỉ với vỏn vẹn hai trường triết lý và thần học ở trình độ đại học, và với thư viện mới lớn nhứt về khoa nhân văn ở Ukraina, chính là bước tiến chủ chốt trong nỗ lực thay đổi nền giáo dục cấp đại học tại quốc gia này.  Với tư cách là một cơ chế phi chính phủ, đại học này có nhiều khả năng rộng rãi hơn để canh tân và trợ giúp đẩy mạnh công  cuộc cải tổ nền giáo dục đại học.

 


Back to Home Page