Canh tân đời sống tâm linh

là điều cốt yếu cho những người thánh hiến

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Canh tân đời sống tâm linh là điều cốt yếu cho những người thánh hiến.

Tin Vatican (Zenit 18/06/2002) - Huấn thị mới của Tòa Thánh về đời tu, thúc giục phải có một cuộc canh tân đời sống  thiêng liêng trong giới tu sĩ.

Nhu cầu khẩn thiết này được khẳng định bởi Cha Eusebio Hernandez, trưởng văn phòng Bộ Các Dòng Tu và các Tu Hội Tông Ðồ, trong một bài bình luận về huấn thị mang tựa "Tái Khởi Hành Từ Ðức Ki-tô", ban hành hôm Thứ  Sáu, ngày 14 tháng 06/2002.   

Cha Hernandez viết: "Tất cả đều tiến triển hòa điệu chung quanh giá trị nầy.  Những vấn nạn và những thao thức nơi những người sống đời tận hiến ở khắp nơi trên thế giới được nhấn mạnh, giúp họ tìm ra những đáp án khả dĩ.  Xét như một tổng thể, chúng tôi quả quyết được là Huấn thị phác họa lên bức tranh đời tận hiến và hành trình canh tân đang được nhận thức nơi cộng đoàn của mỗi người, được hướng dẫn theo đường hướng của năm Ðại Toàn Xá 2000.  Hơn nữa, tài liệu ngỏ lời với tất cả mọi người nam nữ sống đời tận hiến theo nhiều hình thức và đường lối khác nhau họ đã chọn, và trong những tình thế khác nhau về tuổi tác, sức khỏe hiện tại của họ.  Huấn thị mời gọi anh chị em sống đời thánh hiến hướng ánh mắt lên từ những khó khăn, từ những thử thách và gian truân của mình, để một lần nữa lấy lại dũng khí mà tín nhiệm vào một mình Thiên Chúa, phó thác đời mình nơi lòng yêu thương của Người, và khởi đầu một thiên niên kỷ mới, được đánh dấu đặc biệt bằng niềm hy vọng vào sức mạnh Chúa Thánh Thần và bằng hiện diện sống động của đức ái giữa mọi người.

Huấn thị kết luận với lời kêu gọi mọi người nhìn về giới trẻ với hy vọng tràn trề, vì đời Thánh Hiến thực sự cần những người trẻ quả cảm, sẵn sàng khuôn đúc đời mình theo mô hình của Chúa Cha, với sức mạnh Chúa Thánh Thần, để trở nên đồng hình dạng với Chúa Ki-tô, hầu dâng tặng tha nhân một chứng từ trong sáng, vui tươi về cách thức họ đã đón nhận huyền nhiệm Chúa Ki-tô và linh đạo cá biệt của hội dòng của họ một cách đặc biệt."

 


Back to Home Page