ÐTC tiếp nhiều vị quốc trưởng

dịp Hội nghị thượng đỉnh của FAO

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp nhiều vị quốc trưởng dịp Hội nghị thượng đỉnh của FAO.

Vatican - 15/06/2002 - Nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức FAO (Food and Agriculture Organisation) tại Roma, nhiều vị Quốc trưởng đã đến Vatican viếng thăm ÐTC Gioan Phaolô II.

Tổng Thống cộng hòa Colombia, ông Andrés Pastrana Arango và Tổng thống cộng hòa Indonesia, Bà Megawati Soekarnoputri và đoàn tùy tùng đã được ÐTC tiếp sáng thứ hai,  10 tháng 6 năm 2002.

Hôm sau, thứ ba 11 tháng 6 năm 2002, ÐTC tiếp 5 Vị Tổng thống vào các giờ khác nhau: Tổng thống cộng hòa Uganda, ông Yoweri Museveni - Tổng thống cộng hòa Togo, ông Gnasingbe Eyadema - Tổng thống cộng hòa Kiribati, ông Teburoro Tito - Tổng thống cộng hòa Quần đảo Marshall và sau cùng Vua Mswati đệ tam, Nước Swaziland.

Sáng thứ năm 13/06/2002, ÐTC tiếp Bà Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, Tổng thống Cộng hòa dân chủ xã hội Sri Lanka. Cũng nên nhắc lại: Dân cư Sri Lanka đại đa số theo Phật giáo. Cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và Bà Tổng thống với đoàn tùy tùng, đã diễn ra trong bầu khí thân mật. ÐTC đã viếng thăm Sri Lanka đầu tháng Giêng năm 1995, nhưng chỉ giới hạn tại Thủ đô Colombo mà thôi.

Qua đài truyền hình, bầu khí thân mật này cũng được thấy rõ trong cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và Bà Tổng thống Indonesia. Sau cuộc gặp gỡ, không có thông cáo chính thức nào được công bố. Nhưng chắc chắn ÐTC đã nhắc đến những cuộc bách hại các tín hữu Công giáo xẩy ra tại một vài miền của Indonesia trong những năm vừa qua, gây nên do những nhóm Hồi giáo quá khích. Những cuộc bách hại và di tản của người công giáo nay tạm coi là lắng dịu. Hy vọng cuộc chung sống hòa bình vẫn có từ trước tới giờ giữa các tôn giáo tại Indonesia -- một quốc gia đại đa số theo Hồi giáo -- được bảo đảm. Indonesia đã được ÐTC viếng thăm đầu tháng 10 năm 1989.

Thứ sáu 14/06/2002, ÐTC tiếp Tổng thống Cộng hòa dân chủ Congo (cựu Zaire), ông Joseph Kabila và đoàn tùy tùng. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trước đây là thuộc địa của Bỉ, số người Công giáo chiếm khoảng 48%  trong gần 43 triệu dân cư. Ðây là một Giáo hội rất phồn thịnh, nhưng trong những năm vừa qua, cùng chung số phận của người dân,  Giáo hội gặp nhiều khó khăn gây nên bởi cuộc nội chiến, sau khi Tướng Mobutu, với chính sách độc tài và tham nhũng của ông, phải trốn ra khỏi nước. Tình hình chính trị và xã hội nay lắng dịu hơn, nhưng để phục hưng đất nước cần nhiều  thiện chí, nỗ lực của Nhà Cầm quyền mới và sự cộng tác của toàn dân. Trong cơn khủng hoảng này, Giáo hội công giáo đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hòa giải quốc gia.

ÐTC Gioan Phaolô II đã viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo hai lần, nhưng hồi đó còn gọi là Zaire. Lần thứ nhất vào tháng 2 năm 1980 và lần thứ hai, tháng 8 năm 1985.

 


Back to Home Page