Cuộc Hội nghị thế giới các tôn giáo

được khai mạc tại Thái Lan

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc Hội nghị thế giới các tôn giáo được khai mạc tại Thái Lan.

Bangkok, Thái lan (AFP 12/06/2002) - Trên 100 khuôn mặt nổi tiếng, đại diện các tôn giáo, tụ họp tại Bangkok hôm thứ Tư (12/06/2002) để xúc tiến lể khai mạc hội nghị các nhà lãnh đạo các tôn giáo thế giới, nhắm vào việc làm giảm  bới những cuộc xung đột trong vùng.

Theo Hội Nghị Hòa Bình Thế Giới Ngàn Năm Mới (Millennium World Peace Summit), một tổ chức đã tạo ra sáng kiến này nói,  Ðại diện các tôn giáo chính đã tổ chức nhiều nghi lễ cầu nguyện tại công viên Buddgamonton trước khi các phiên họp được chính thức khai mạc vào ngày thứ Năm (13/06/2002).

Tổ chức này nói,  một trong những mục đích chính yếu tại phiên họp sẽ là tìm những phương pháp mà các nhà lãnh đạo các tôn giáo có thể làm, để giảm những căng thẳng tại những vùng đang có cuộc xung đột.

Ông Bawa Jain, tổng thư ký của Hội Nghị Hòa Bình Thế Giới Ngàn Năm Mới nói trong một thông cáo rằng, có một cảm thức giữa các nhà lãnh đạo tham gia cuộc họp, về sự cấp thiết phải làm giãm bớt những căng thẳng và xung đột.

"việc xử dụng tôn giáo để gây chia rẽ và bạo động,  phải bị đối lại bởi các nhà lãnh đạo các tôn giáo,  từ  mọi truyền thống, có  ước muốn trở thành người tham gia tích cực trong việc xây dựng hòa bình."

Hội nghị đang được tham gia bởi các tu sĩ, mục sư, Tổng giám mục, các thầy rabbi của Do Thái Giáo,  và các đạo trưởng hồi giáo,  cũng như những khuôn mặt nổi tiếng khác.

Ðược tổ chức bởi Hội Nghị Hòa Bình Thế Giới Ngàn Năm mới dạo tháng 8 năm 2000 trong một cuộc tụ họp của hơn 1,000 nhà lãnh đạo tinh thần tại Liên hiệp quốc, hội nghị nhắm đến việc phục vụ như là một nguồn tài nguyên đối với Liên hiệp quốc và các chính phủ, trong việc ngăn ngừa những xung đột và  thực thi những nổ lực giải quyết.

Một nguồn tin thân cận của hội nghị nói, "chúng tôi hi vọng các tham dự viên sẽ đưa ra một chương trình hành động đặc biệt, để họ có thể  mang về cho các chính phủ của họ."

Nguồn tin còn cho biết thêm, hội nghị có thể sẽ đề cập đến những tác động mà các biến cố của ngày 11/09/2001 và những cuộc chiến tiếp theo đó về chủ nghĩa khủng bố đang có đối với cái nhìn và ảnh hưỡng trên các tôn giáo khác nhau, đặc biệt là Hồi giáo.

Hội đồng lãnh đạo của tổ chức sẽ được thông báo vào thứ sáu (14/06/2002)

 


Back to Home Page