Nước Ý chủ trương bảo vệ thai nhi

trong việc thụ tinh nhân tạo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Về nguyên tắc, nước Ý chủ trương bảo vệ thai nhi trong việc thụ tinh nhân tạo.

Tin Roma (Zenit 13/06/2002) - Quốc hội Ý đang thảo luận về khoản luật mới liên quan đến việc thụ thai nhân tạo, theo đó, trên lý thuyết, sẽ có những biện pháp bảo vệ quyền lợi các thai nhi.  Ðược chuẩn thuận với tỉ số 247 chống 177 trong cuộc bỏ phiếu kín hôm Thứ Ba 11/06/2002, điều khoản 1 quy định: "Việc tạo sinh có trợ phụ của y khoa đảm bảo quyền lợi của tất cả mọi cá nhân liên hệ, gồm cả đứa trẻ chưa sinh ra."

Những người tranh đấu bảo vệ sự sống nhìn nhận rằng: các nghị sĩ sẽ phủ định đề xuất hủy bỏ ngay việc thụ tinh nhân tạo, dù đây nguyên nhân gây ra cái chết của biết bao nhiêu mạng người do việc loại bỏ các phôi thai.

 


Back to Home Page