Văn kiện kết thúc

Khóa họp thượng đỉnh 2002 của tổ chức FAO

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Văn kiện kết thúc Khóa họp thượng đỉnh 2002 của tổ chức FAO.

(Radio Veritas Asia - 12/06/2002) - Văn kiện kết thúc của Khóa họp thượng đỉnh 2002, do các chuyên viên soạn thảo trước, đã được các phái đoàn tham dự ký kết ngay trong ngày đầu và được phổ biến trên các báo chí, với tựa đề: "Dấn thân chính trị để đẩy mạnh chiến dịch chống nạn đói trên thế giới". Và sau đây là tổng hợp các mục tiêu đã được thỏa thuận:

- Giảm nạn đói khổ xuống một nửa vào năm 2015: Ðây là mục tiêu đã được nhằm đến trong Khóa họp thượng đỉnh cách đây hơn 5 năm. Như vậy, các vị có trách nhiệm  cần  giữ mức độ giảm bớt  hằng năm từ 20 đến 25 triệu người.

-  Cổ võ "một liên minh quốc tế" chống nạn đói. Thành viên  gồm  các chính phủ, các tổ chức quốc tế, lãnh vực tư nhân...

- Trên bình diện Thuơng mại, cần phải  Phát triển xuất cảng, qua việc cải cách về thương mại nông sản thế giới, để đi đến việc tôn trọng các đòi  hỏi của các quốc gia trên đường phát triển.

- Về Nhân quyền -  cần bảo đảm  cho có sự tôn trọng, trong các quốc gia, các quyền con người và nền dân chủ.

- Về Kỹ thuật - Cần dấn thân nhiều hơn trong việc tìm kiếm và xử dụng các kỹ thuật mới trong việc sản xuất thực phẩm, xứng hợp với từng miền khác nhau.

- Thúc đẩy các quốc gia phát triển, - cho tới lúc này chưa làm được gì -, có những cố gắng cụ thể, để dành một phần nhỏ lợi tức,  cho việc phát triển các quốc gia chậm tiến.

- Ðối với giới  phụ nữ -, cần tái xác nhận sự quan trọng của người phụ nữ, nhất là tại các miền thôn quê trên thế giới, trong lãnh vực canh nông, nuôi dưỡng và bảo đảm thực phẩm.

Trên thế giới hiện nay có hơn 150 triệu trẻ em  dưới 5 tuổi, không có số cân nặng tương xứng với tuổi. Tình trạng thiếu dinh dưỡng, đã được thảo luận trong Khóa họp thượng đỉnh của FAO, hôm thứ hai mùng 10 tháng 6/2002.

Trong số hơn 150 triệu trẻ em này có 30% sinh sống tại Châu phi và tại một số quốc gia Châu Á, cách riêng tại Ấn độ. Nhưng tình trang khẩn trương  về dinh dưỡng cũng lan tràn tại miền rộng lớn Bắc Phi, quần đảo Ả rập, và cả Trung quốc nữa, nơi đây có từ 10% đến 20% trẻ em không đủ cân, sánh với số tuổi. Tại Mỹ Châu Latinh, tại Mexico, miền Ðông Châu Âu và tại Nga, nơi đây số trẻ em dưới 5 tuổi,  nặng không  đúng  mức cân tiêu chuẩn,  chiếm khoảng 10%.

 


Back to Home Page