Sứ điệp  của Ðức Gioan Phaolô II

gửi các Phái đoàn của 182 quốc gia

tham dự Khóa họp thượng đỉnh

về Lương Thực do FAO tổ chức

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ điệp  của Ðức Gioan Phaolô II gửi các Phái đoàn của 182 quốc gia tham dự Khóa họp thượng đỉnh về Lương Thực do FAO tổ chức.

(Radio Veritas Asia - 12/05/2002) - Vào ngày khai mạc Khóa họp thượng đỉnh  của FAO, tháng 11 năm 1996, cách đây hơn 5 năm, Ðức Gioan Phaolô II  đã đích thân đến Trụ sở FAO, để đọc diễn văn cho các Phái đoàn tham dự. Lần này (khóa họp năm 2002), vì sức khỏe, ngài đã cử ÐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, đến Trụ sở đọc Sứ điệp ngài gửi  cho các Phái doàn tham dự Khóa họp. Sau đây là những điểm chính của Sứ điệp, do ÐHY Quốc Vụ khanh đọc lên trong lễ nghi khai mạc sáng thứ hai 10/06/2002  tại Trụ sở FAO, ở Roma.

Sau lời chào kính Ông Tổng thư ký Liên hiệp quốc, ông Tổng Giám đốc Tổ chức FAO, Tổng thống Cộng hòa Ý và đại diện các quốc gia hội viên tham dự Khóa họp và cầu chúc thành công, Ðức Gioan Phaolô II nhắc lại: Khóa họp năm 1996 đã thảo luận đến vấn đề đói khổ và thiếu dinh dưỡng. Ðây không những chỉ do bởi các hiện tượng tự nhiên hoặc do cơ cấu tổ chức của những miền địa dư nhất dịnh, nhưng còn do bởi và nhất là sự ù lì lãnh đạm hoặc tính ích kỷ của con người. Nếu mục tiêu của Khóa họp năm 1996 không đạt được,  là vì thiếu tình liên đới và mối quan hệ quốc tế không được xây dựng trên nền tảng đạo đức luân lý. Ðiểm gây lo lắng  là một số bản thống kê  cho thấy rằng  trong những năm vừa qua, số viện trợ cho các quốc gia nghèo đã giảm bớt, thay vì gia tăng.

Ðứng trước viễn tượng này, Khóa họp thượng đỉnh hiện nay về Thực phẩm thế giới cần một sự cố gắng nhiều hơn nữa về tình liên đới, để có thể giảm bớt một nửa trong năm 2015 tổng số người đói khổ trên Trái đất này, như đã dự tính trong Khóa họp năm 1996. ÐTC nhấn mạnh: "Ðây là một thách đố lớn lao, trong đó Giáo hội Công giáo luôn luôn dấn thân hàng đầu".

Ðức Gioan Phaolô II vui mừng,  bởi vì "Khóa họp thượng đỉnh lần này yêu cầu một lần nữa các quốc gia hội viên của Cộng đồng quốc tế, các chính phủ và các cơ quan liên chính phủ ... dấn thân bảo đảm, bất cứ ở đâu,  quyền được nuôi sống, khi một quốc gia nào đó không có khả năng tự lo cho việc phát triển riêng của mình và cho hoàn cảnh nghèo khổ của người dân. Ðây là một dấn thân cần thiết và chính đáng hơn lúc nào hết, vì lý do này là cảnh nghèo khổ và nạn đói liều đi đến chỗ gây hại cho nền tảng của cuộc chung sống hòa bình giữa các dân tộc và các quốc gia,  và cũng tạo nên một đe dọa cụ thể cho hòa bình và an ninh quốc tế".

Vì thế, Ðức Gioan Phaolô II nhấn mạnh: "Giáo hội Công giáo luôn luôn lo đến việc thăng tiến các quyền con người và việc phát triển toàn diện các dân tộc. Giáo hội sẽ tiếp tục ủng hộ tất cả những ai  hoạt động để thực phẩm hằng ngày được bảo đảm cho mọi người. Vì ơn gọi riêng của mình, Giáo hội luôn luôn gần gũi các người nghèo khổ trên Trái Ðất này, và ước mong một dấn thân tích cực của mọi người để vấn đề đói khổ, một trong các vấn đề trầm trọng hơn cả của nhân loại, sớm được giải quyết".

Trước khi đọc Sứ điệp, ÐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, mở đầu bằng lời sau đây: "Tôi hân hạnh đọc Sứ điệp của Ðức Gioan Phaolô II gửi  cho Khóa họp khoáng đại này" - Sứ điệp của ÐTC đã được đón nhận  với sự chú ý đặc biệt của các đại diện tham dự. Ông Jacques Diouf, Tổng thư ký Tổ chức FAO, nhân danh các phái đoàn hiện diện, cảm ơn ÐHY Angelo Sodano đã đem đến cho Khóa họp thượng đỉnh lời của ÐTC, bởi vì ngài luôn luôn quan tâm và gần gũi những người nghèo khổ trên thế giới này.

Chúa nhật 9/06/2002, trong giờ đọc Kinh Truyền Tin với các người hành hương đến từ nhiều nơi trên thế giới, ÐTC đã nhắc đến Khóa họp thượng đỉnh của Tổ chức FAO. Ngài nói: "Từng triệu, triệu người đau khổ vì nạn đói và thiếu dinh dưỡng, đang chờ đợi nơi Khóa họp thượng đỉnh này,  một  xác nhận về các dấn thân đã lãnh nhận trong Khóa họp năm 1996. Xin Thiên Chúa chúc lành cho cuộc gặp gỡ này và soi sáng hướng dẫn các Vị Trách nhiệm các Quốc gia, để các ngài biết nói lên những ước vọng chính đáng của các dân tộc và đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch của cộng đồng quốc tế chống nạn đói".

 


Back to Home Page