Lập trường của ÐHY Francis George

TGM Chicago

đối với việc lạm dụng tính dục nơi hàng giáo sĩ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

 

Lập trường của ÐHY Francis George, TGM Chicago  đối với việc lạm dụng tính dục nơi hàng giáo sĩ.

Tin Chicago (11/06/2002) - Phúc đáp lại chủ trương "triệt để bất dung" đang được ủng hộ rộng rãi trong giới giáo dân, theo đó, 64% những người được phỏng vấn đồng thuận với giải pháp: "không một linh mục nào được tái bổ nhiệm vào các chức vụ khác, như làm việc văn phòng, tuyên úy bịnh viện..v..v... ", ÐHY Francis George phát biểu rằng: trong một số hoàn cảnh nào đó, có thể cho phép các linh mục bị kết tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên,  được tiếp tục phục vụ Hội Thánh.

Theo ÐHY, thống hối là động lực cơ bản của đức tin, nên có thể chấp nhận một hình thức "công tác hành chính hạn chế" trong Hội Thánh dành cho linh mục nào trót lỡ lầm chỉ một lần, hồi ba hay bốn mươi năm về trước,  mà nay tỏ dấu ăn năn.  ÐHY nhấn mạnh: "Cốt tủy của vấn đề, điểm hệ trọng hơn hết mọi chuyện khác, đó là phải cam đoan một cách chắc chắn việc bảo vệ con cháu chúng ta."

 


Back to Home Page