Bình luận của ÐHY TGM giáo phận Guadalajara

về những gương xấu liên can đến các linh mục

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

 

Bình luận của ÐHY TGM giáo phận Guadalajara về những gương xấu liên can đến các linh mục.

Tin Mêxicô/  Guadalajara (10/06/2002) - ÐHY Juan Sandoval Iniguez, TGM giáo phận Guadalajara, Mexico, ra tuyên ngôn sau đây về vấn đề lạm dụng tính dục liên can đến các linh mục, và về cách thức giới truyền thông đã khai thác vấn đề ấy.

ÐHY viết: "Hội Thánh là thánh thiện bởi vì Chúa Ki-tô, Thủ lãnh của Hội Thánh, là Ðấng thánh,  bởi vì có Chúa Thánh Thần, Ðấng là hồn sống của Hội Thánh, bởi vì đạo lý của Hội Thánh bắt nguồn từ Thiên Chúa,  và bởi vì các bí tích của Hội Thánh có sức thanh tẩy và ban cho chúng ta sức sống của Chúa.   Hội Thánh lại thánh thiện vì có biết bao nhiêu con cái đã sống Tin Mừng một cách trung kiên, trong số đó nhiều vị đã được vinh dự tôn kính trên bàn thờ, trở thành gương mẫu cho đời sống Ki-tô hữu.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, Hội Thánh cũng mang thân phận tội lỗi, do những bất trung của một phần lớn Ki-tô hữu.  Trên hành trình tại thế nầy, trên con đường tìm về quê hương vĩnh hằng, Hội Thánh phạm tội và được thanh tẩy, để có thể tiến vào cõi trường sinh, nơi không chấp nhận bất kỳ một tì vết nào."

ÐHY cho rằng Thiên Chúa cho phép có sự yếu đuối nơi con người để nhờ sức mạnh ân sủng họ đáng được ban thưởng sau này.  Sự yếu đuối của con người hiển hiện qua sự bội phản của ông Giu-đa, nơi hành vi chối Chúa của ông Phê-rô, và vẫn cứ tồn tại suốt 2000 năm lịch sử.  Nhiều tín hữu, kể cả linh mục, tu sĩ và giáo dân, đã vi phạm không phải một,  mà là tất cả các điều luật của Chúa Ki-tô, khiến phát sinh bao nhiêu là gương xấu.

Phải ăn nói sao đây với những người không có niềm tin?  Các vụ linh mục phạm tội ấu dâm trở thành tựa lớn của báo chí trong nước và quốc tế.  Hội Thánh đang bị phỉ nhổ và bôi nhọ.

Phải nhận là tội lạm dụng tính dục trẻ em quả thật xấu xa, nặng nề, vì nó hủy hoại hình ảnh Thiên Chúa phản ánh nơi gương mặt thơ ngây của các em.  Các linh mục phạm tội phải bị luật pháp xã hội nghiêm khắc trừng phạt theo tư cách công dân đã đành, song họ còn vướng vào một trọng tội bị Chúa Ki-tô, Quan tòa toàn cõi vũ trụ, kết án một cách đáng ghê sợ.

Những ai có khuynh hướng tính dục đồng giới xưa nay vẫn luôn bị từ chối không được nhận vào chủng viện.  Việc tuyển chọn ứng viên cho chức vụ linh mục được tiến hành rất kỹ lưỡng.  Song đôi khi vì ứng viên giả bộ hay che giấu, hay vì sự chểnh mảng của người giáo dục, nên đã xảy ra việc nhận những kẻ bất xứng vào tác vụ linh mục.  Cạnh đó, cần ghi nhận là hoàn cảnh tệ hại, vô luân của xã hội hiện nay, cũng tạo nên một thứ bung xung cho tội lỗi của các linh mục: người ta ngấm ngầm phát động những cuộc xuống đường của những người đồng tính luyến ái, tổ chức kinh doanh mãi dâm và phim ảnh khiêu dâm trẻ em.

Chúa muốn linh mục thánh thiện để thi hành tác vụ thánh thiện.  Hội Thánh yêu cầu linh mục phải thánh thiện để tạo thành một  phần của toàn thân Hội Thánh.  Thế gian đòi hỏi linh mục phải thánh thiện, và người ta phân định tách bạch giữa lỗi lầm của các linh mục với lỗi lầm của những người khác.  Người ta không tha thứ cho linh mục vì linh mục buộc phải thánh thiện.

ÐHY nhận xét: "Kẻ tội lỗi thường không có lòng thương xót và trắc ẩn.  Thiên Chúa là Ðấng thánh thiện vô biên song cũng thương xót vô cùng và trắc ẩn vô cùng.  Trong cõi nhân sinh, ai càng đạo hạnh, càng thánh thiện thì càng biết cảm thông, càng sẵn lòng đón tiếp, giúp đỡ người khác lúc gặp khó khăn, đặc biệt trong lãnh vực tinh thần.  Song một khi con người lao mình vào tội lụy, buông thả theo nếp sống vô luân, họ trở thành thô bạo, bất mãn, thiếu cảm thông và xách nhiễu, dường như thể phải cư xử như thế,  họ mới có thể biện minh cho những nỗi bấn loạn của chính họ."

ÐHY cho rằng: vấn đề phạm tội ấu dâm nơi các linh mục được các phương tiện thông tin ở các nước phát triển tung ra, theo hướng có lợi cho các luật sư đang khai thác các vụ kiện tụng, và như một phương tiện nhắm hạ uy tín Hội Thánh và tước bỏ tiếng nói ngôn sứ của Hội Thánh, vẫn kiên quyết chống lại quyền lực thế gian trong việc lên án phá thai, ngừa thai nhân tạo, tự do tính dục, và những bất công trong lãnh vực kinh tế đang bần cùng hóa hàng triệu con người.

ÐHY kết luận: "Tôi tin nơi Hội Thánh thánh thiện!  Thiên Chúa cho phép cuồng phong nổi lên rung chuyển cây cối để giũ sạch hết lá khô, lá héo, và thanh tẩy Hội Thánh.  Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Hội Thánh sẽ có thể vượt thắng mầu nhiệm ác tà vẫn đang hoành hành trên thế giới và gieo gian manh vào trong con cái Chúa, gồm luôn các thừa tác viên của Hội Thánh.  Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa Ki-tô và cho các linh mục để qua cách ăn nếp ở của mình, các vị ấy sẽ nêu gương thánh thiện sáng ngời cho thế gian."

 


Back to Home Page