Học sinh Ý

vẫn còn tham gia các lớp học giáo lý

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Học sinh Ý vẫn còn tham gia các lớp học giáo lý.

Rome (Zenit 4/06/2002) - Ðức tin Công giáo vẫn còn là chủ đề được nhiều học sinh ưa chuộng tại Ý.

Theo tài liệu tổng hợp của cơ quan quan sát xã hội và tôn giáo tại Triveneto cho biết, trong suốt năm học của niên khóa 2001 - 2002,  93% học sinh  tại Italia  đã chọn để học môn giáo lý Công giáo,

Cơ quan này nghiên cứu tại 196 trường công lập, thuộc 226 giáo phận tại Ý, bao gồm hơn 6 triệu học sinh hoặc 78.6% toàn thể học sinh trong nước.

Bản tin vừa mới được đăng trên niên giám của hội đồng giám mục Ý.

Tại Italia, học sinh tại các trường công lập nếu không muốn học giáo lý, với sự ưng thuận của phụ huynh, có thể tham gia vào những sinh hoạt khác của nhà trường, hoặc được về nhà sớm hơn. Trong vòng 9 năm qua, ít nhất 92% sĩ số học sinh chọn học các môn giáo lý.

Quyển niên giám cũng phân tích thành phần các giảng viên giáo lý. Hơn 80% là giáo dân, 16% là các linh mục, 2.4% là các nữ tu và 1.1% là nam tu sĩ.

 


Back to Home Page