Các giám mục Guatemala nói

chính trị và tham nhũng

ngăn trở hiệp ước hòa bình

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các giám mục Guatemala nói chính trị và tham nhũng ngăn trở hiệp ước hòa bình.

Tegucigalpa, Honduras (CNS 4/06/2002) - Hội đồng giám mục Guatemala, hi vọng ÐTC Gioan Phaolô II sẽ viếng thăm quốc gia của họ, vào tháng 7 năm 2002, đã đưa ra một lá thư mục vụ nói lên toàn cảnh u buồn mà ÐTC sẽ gặp phải tại Guatemala.  Thư mục vụ nói, Giáo hội và xã hội mà ÐTC Gioan Phaolô II  sẽ nhìn thấy tại Guatemala,  là một xã hội không dễ diễn tả.

Theo các giám mục, vấn đề chính cho quốc gia là sự thất bại trong việc thi hành hiệp ước hòa bình được ký kết năm 1996, một hiệp ước nhằm kết thúc cuộc nội chiến kéo dài ba năm. 18 giám mục, gồm những vị  đang làm việc và những vị  về hưu,  đã ký bức thư dài 34 trang, lên án những người đang lạm dụng hệ thống nhà nước và hệ thống pháp lý, để hưởng lấy những sự ưu tiên cho cá nhân mình. Bức thư viết: chúng tôi lên án việc giết hại, tham nhũng, bất công, trộm cắp, và sự cướp bóc tài sản quốc gia. Chúng tôi không thể thinh lặng khi đối diện với sự bất công và lạm dụng những người vô tội.

 


Back to Home Page