Chuyến viếng thăm của ÐTC đến Croat

bị đình hoản

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chuyến viếng thăm của ÐTC đến Croat bị đình hoản.

Zegreb (Zenit 3/06/2002) - Hội đồng giám mục Croat nói, ÐTC đã đình hoãn chuyến viếng thăm đến Croat, cho đến sang mùa Xuân năm 2003;  chuyến viếng thăm này được dự định vào tháng 9/2002, và do đó lễ phong chân phước cho Ivan Merz, một học giả của thế kỷ 20 và là người tiên phong của phong trào Công giáo tiến hành, sẽ không được cử hành vào ngày đó.

Nhiều tuần qua, phát ngôn viên tòa thánh, tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls,    ám chỉ một khả năng có thể  có chuyến viếng thăm tại Croat, nhưng không đưa ra một thông báo chính thức để xác nhận.

Chuyến viếng thăm đầu tiên ÐTC đến Croat vào cuối cuộc chiến tranh Balkans.  Chuyến viếng thăm cuối cùng đến  Croat, là  để phong chân phước cho ÐHY Alojzije Stepinac. Ðược biết 80% của 4.7 triệu dân Croat,  là người Công giáo.

 


Back to Home Page