ÐTC thúc giục người Công giáo

hãy đóng góp  cho  hội nghị Âu châu

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC thúc giục người Công giáo hãy đóng góp  cho  hội nghị Âu châu.

Vatican (Zenit 3/06/2002) - ÐTC thúc giục người công giáo hãy đóng góp  cho cuộc họp Âu châu, một cuộc họp được tổ chức để đưa ra đề cương của hiến chương và những cơ cấu tương lai của Hiệp hội Âu châu.

ÐTC đưa ra lời kêu gọi hôm thứ bảy (1/06/2002) khi ngài tiếp kiến các thành viên của phong trào giáo hội  ủng hộ  sự  "dấn thân trong lảnh vực Văn Hóa". ÐTC giải thích thên rằng: "không bao giờ  nên rút gọn đức tin  vào văn hóa.  Giáo hội nỗ lực  thực hiện một bối cảnh văn hóa cho đời sống đức tin,  sao cho đời sống đức tin nầy khích lệ toàn thể cuộc sống riêng tư và công cộng, soi chiếu cho  căn cước quốc gia và quốc tế." ÐTC nói thêm, "Chính tôi đã có cơ hội để nói lên sự thất vọng của tôi về việc Âu châu đã bỏ đi mọi ám chỉ  đến các giá trị Kitô giáo, và bỏ đi mọi quy hướng  về  tôn giáo trong bản văn  của  "hiến chương về những quyền căn bản" của Liên hiệp Âu châu."

Trong bản văn của tài liệu này, được chấp nhận vào năm 2000, những  ám chỉ về "nguồn gốc Kitô giáo" đã bị loại bỏ,  do áp lực của chính phủ Pháp.

Hội nghị Âu châu, được triệu tập bởi hội đồng Âu châu, được tổ chức từ ngày 28/02/2002, đang cứu xét những vấn đề được đặc ra do việc  cải cách, bao gồm việc gia nhập của các quốc gia thành viên mới, và phương thức để bảo đảm việc dân chủ hợp pháp.

Hội nghị cũng mời các đại diện các tổ chức tại Âu châu tham dự trong phiên họp,  sẽ diễn ra từ ngày 24  đến 25/06/2002.

ÐTC nói, "tôi rất hi vọng rằng, phong trào giáo hội  ủng hộ "sự dấn thân trong lảnh vực Văn Hóa",  sẽ  vận động  ngõ hầu yếu tố tôn giáo sẽ không bị bỏ qua; qua nhiều thế kỷ, những yếu tố tôn giáo nầy, đã thấm nhuần sự hình thành của các cơ cấu Âu châu."

ÐTC nói thêm, "di sản văn minh Kitô giáo, vốn đóng góp quá nhiều, để bảo vệ những giá trị  về dân chủ, tự do, đoàn kết giữa các dân tộc của Âu châu, (di sản đó)  không thể bị mất hoặc bị lơ la bỏ quà."

ÐTC kết luận, "mặc dầu thật khó, để cùng nhau sống mà không có nền chính trị và kinh tế  ổn định, cũng không thể có cuộc sống  các giá trị của con người mà không có tôn giáo và sự  bình an nội tâm."

 


Back to Home Page