Giáo hội Công giáo kệu gọi

Ấn độ và Pakistan hãy tìm kiếm hòa bình

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Công giáo kệu gọi Ấn độ và Pakistan hãy tìm kiếm hòa bình.

Lahore, Pakistan (UCAN 3/06/2002) - Các giám mục trong ủy ban Công lý và hòa bình Pakistan kêu gọi Ấn độ và Pakistan hãy tìm kiếm hòa bình, và không nên đẩy mạnh chiến tranh. Ðức TGM Lawrence John Saldanha của Lahore, chủ tịch ủy ban giám mục về Công lý và hoà bình của hội đồng giám mục Pakistan,  nói trong một thông báo rằng, "tình hình càng lúc càng trở nên tồi tệ tại vùng biên giới, đang làm những người yêu chuộng hòa bình tại Ấn độ và Pakistan lo sợ."

Lời kêu gọi nầy là một đáp trả cho sự bế tắc hiện nay của hai quốc gia láng giềng có vũ khí nguyên tử,  đang tập trung quân đội tại vùng biên giới  trong  lãnh thổ tranh chấp Kashmir, và  cùng gia tăng việc khoa trương chiến tranh.

Lời kêu gọi ghi nhận rằng "hai quốc gia Pakistan và Ấn Ðộ,  đã trải qua nhiều năm gây đổ máu, đau khổ và  gây chiến tranh với nhau, nhân danh tôn giáo và chủ nghĩa quốc gia. Vũ khí và chiến tranh đã thất bại trong quá khứ và sẽ thất bại trong tương lai; vũ khí và chiến tranh  không thể mang lại bất cứ một giải quyết nào  cho vấn đề." Lời kêu gọi lưu ý rằng "việc gia tăng quân sự tại vùng biên giới sẽ ảnh hưởng đến thường dân của cả hai quốc gia."

Trong khi nhìn nhận rằng Paksitan đang đấu tranh,  để đối phó với nền kinh tế, chính trị trong nước,  và những vấn đề thuộc về cơ cấu tổ chức quốc gia, Ủy ban thúc giục mạnh mẽ cộng đoàn thế giới, và đặc biệt đến Ấn độ, hãy đưa ra những đòi hỏi thực tế cho Pakistan.

Lời kêu gọi cũng yêu cầu chính quyền Paksitan hãy kiềm chế đối đa,  vừa ghi nhận rằng sự căng thẳng hiện tại có thể đem lại sự đau khổ cho con người qua chiến tranh; và cuộc chiến nầy sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu, hơn là chỉ tại một vùng, một chi nhánh.

Ủy ban cũng cảm kích những cố gắng của cộng đoàn quốc tế trong việc làm trung gian giữa Ấn độ và Paksitan. Ủy Ban  khuyến khích  Ấn Ðộ và Pakistan hãy gia tăng nổ lực, để bảo đảm rằng tai ương của chiến tranh sẽ bị chận lại và nguy hiểm được hủy bỏ.

Lo sợ chiến tranh và lo sợ  đối phương xử dụng vũ khí nguyên tử, đang gia tăng trong vùng, sau cuộc tấn công ngày 14/05/2002,  bởi những người vủ trang tại vùng cực bắc Ấn độ của bang Jammu và Kashmir,  làm thiệt hại 34 người.

Ấn độ đổ lỗi cho Pakistan đã viện trợ  giúp cho những người vũ trang tại bang Jammu và Kashmir, một lãnh thổ  mà Ấn Ðộ cho là lãnh thổ của họ;  tuy nhiên một phần của lãnh thổ này đang bị Paksitan kiểm soát.

Phần Pakistan,  tuy lên tiếng bác bỏ bất cứ việc tham gia nào trong các cuộc tấn công quân sự chống lại Ấn độ,  nhưng  nhìn nhận  rằng mình  đang ủng hộ tinh thần và ngoại giao cho "phong trào đòi  tự do" tại Kashmir.

Khi Anh quốc chấm dứt sự cai trị của họ tại vùng này vào năm 1947, lục địa này được chia ra thành hai quốc gia Ấn độ và Pakistan,  và vùng đất có đa số Hồi giáo Kashmir,  trở thành lãnh thổ tranh chấp. Paksitan và Ấn độ đã có ba cuộc chiến tại đây, và một cuộc nội chiến giữa người dân địa phương tại bang Jammu và Kashmir.

 


Back to Home Page