ÐHY Murphy thúc giục

hãy để những người trong hoàng gia Anh

được quyền cưới hỏi với người Công giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Murphy thúc giục hãy để những người trong hoàng gia Anh được quyền cưới hỏi với người Công giáo.

London (Zenit 2/06/2002) - Theo Ðài BBC tường trình, ÐHY Murphy cho rằng, đã đến lúc nước Anh hủy bỏ lệnh cấm lịch sử  ngăn cản bất cứ những người nào được quyền kế vị hoàng đế Anh quốc,  không được  lập gia đình với người Công giáo.

Ðức Hồng Y TGM của Westminter kêu gọi hủy bỏ bộ luật cũ kỹ này,  khi ngài chuẩn bị tham dự nghi thức phụng vụ liên tôn, ghi dấu 50 năm nữ hoàng Elizabeth lên ngôi nữ hoàng Anh quốc.

ÐHY nói về đạo luật số 1701 về việc cưới hỏi của hoàng gia như sau:  "tôi nghĩ, bộ luật đó, thật sự không còn phù hợp với thế giới cũng như Anh quốc ngày nay." Ngài nói thêm, "cuối cùng,  thật không quá để nói rằng đó là bộ luật phân biệt chống lại người Công giáo Roma - sự thật là như vậy ... Nhưng theo tôi, dường như đây cũng là một việc kỳ thị chống lại hoàng gia."

ÐHY nói bộ luật hiện hành cần phải được thay đổi,  để hoàng tử William có thể  lập gia đình  với một người thuộc bất cứ tôn giáo nào. Ngài nói, "theo luật, hoàng tử William có thể cưới một người theo Ấn giáo, Phật giáo, bất cứ người nào, nhưng không được cưới người Công giáo. Việc này đối với tôi dường như là một việc bất bình thường và tôi nghĩ bộ luật này nên bị hủy bỏ."

 


Back to Home Page