Ủy ban Âu châu hi vọng  sự đóng góp

từ giáo hội chính thống Nga

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ủy ban Âu châu hi vọng  sự đóng góp từ giáo hội chính thống Nga.

Brussels, Bỉ (Zenit 2/06/2002) - Ủy ban Âu châu tin rằng Giáo hội chính thống Nga có khả năng để cống hiến một sự đóng góp tích cực đối với việc xây dựng một Âu châu mới.

Xác nhận này được ghi trong một lá thư, được Ông Romano Prodi, chủ tịch Ủy Ban Âu Châu,  gởi đến đức tổng giám mục chính thống  Kirill, vị phụ trách ngoại giao của tòa thượng phụ Moscowa.

Ông Prodi nói, "Giáo hội chính thống Nga chắc chắn đủ danh nghĩa để đóng góp  vào chương trình  xây dựng Âu châu. Việc này đã được chứng thực bởi lịch sử, truyền thống và sự hiện diện Kitô giáo." Lời đáp trả Ðức TGM Kyrill cho bức thơ của ông Prodi,  được đăng tải trên tuần san  "Nước Chúa", xuất bản tại Ý.

Ðức TGM Kirill đề nghị cho ủy ban Âu châu  lập trường của mình về những vấn đề liên quan đến việc cải cách hiến chương và cơ cấu, đã được bắt đầu với cuộc họp Âu châu vào ngày 28/02/2002.

Ðức TGM Kirill nói trong bức thư rằng, "Gíao hội chính thống sẵn sàng  tham gia trong việc xây dựng sự hiện hữu hài hòa giữa các tôn giáo khác nhau tại Âu châu."

 


Back to Home Page