Ngày Chúa nhật sẽ mất hết ý nghĩa

nếu không có bí tích Thánh thể

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày Chúa nhật sẽ mất hết ý nghĩa nếu không có bí tích Thánh thể.

Vatican (Zenit 2/06/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II nói, tái khám phá ý nghĩa của ngày Chúa Nhật và bí tích Thánh thể là những ưu tiên thúc bách đối với Giáo hội.

Trong ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa, ÐTC nói với hàng ngàn khách hành hương tụ tập tại quảng trường thánh Phêrô để đọc kinh truyền tin, rằng "Thánh Thể là nhịp tim của cộng đồng," và "là một gia sản quí giá nhất." Vì thế,  một lần nữa, ÐTC  đề nghị một cuộc  kiểm điểm lại  về ngày Chúa Nhật và, trong đó,  về việc cử hành bí tích Thánh thể.

ÐTC nói thêm, "Từ lúc khởi đầu, cộng đoàn tiên khởi tại Jerusalem, các Kitô hữu, tụ họp vào "Ngày của Chúa",  để tiếp tục thánh lễ tưởng niệm việc tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Chúa Nhật là ngày nghỉ và cầu nguyện, nhưng ý nghĩa thực sự của nó bị mất đi nếu không có bí tích Thánh thể."  ÐTC  nói, "Ðức tin là cần thiết, hay nói cách khác, đức tin được sinh động bởi tình yêu,    điều cần thiết, để tìm hiểu chiều sâu đầy hấp dẫn của sự hiện diện của Chúa Kitô, dưới những "dấu hiệu" của bánh và rượu."

Ngài nói thêm, "chỉ có những người tin và yêu, mới có thể hiểu một ít về mầu nhiệm cao cả này;  Xin tạ ơn Thiên chúa là đấng đến với sự nhỏ hèn của chúng ta; có thể nói Ngài tìm kiếm sự yếu đuối của chúng ta, mạc khải chính ngài là tình yêu cứu độ vĩnh cửu cho chúng ta."

Trước khi từ biệt khách hành hương, Ngài kết luận: "Xin cho mọi người chúng ta luôn nhận được sự trợ giúp liên lỉ từ nguồn ân sủng phong phú, để lớn mạnh trong tình yêu và trong việc phục vụ rộng lượng  anh chị em."

 


Back to Home Page