Ðan mạch bị cáo buộc

thiên vị giáo hội Tin lành Luthero

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðan mạch bị cáo buộc thiên vị giáo hội Tin lành Luthero.

Copenhaven, Ðan mạch (Zenit 29/05/2002) - Nhiều người dân Ðan mạch đã cáo buộc chính phủ Ðan mạch tại tòa án Nhân quyền Âu châu, về việc loại bỏ các tôn giáo khác và thiên vị Giáo hội Luthero.

Ông Joern Arpe Munksgaard, phát ngôn viên của nhóm, nói cho thông tấn xã hiệp hội báo chí pháp,  hôm thứ tư (29/05/2002) rằng, nhiều công dân Ðan mạch đang phản đối sự  việc những người dân Ðan mạch, không phân biệt tôn giáo, đang  phải trả thuế, để rồi chính phủ dùng tiền thuế nầy mà trả lương cho các mục sư của giáo hội Luthero.

Nhóm này cũng nói rằng, giấy khai sinh cũng được văn phòng giáo hội Luthero cung cấp. Giáo hội Luthero hiện nay là quốc giáo của Ðan mạch.

Cáo buộc cũng nói rằng việc an táng người qua đời cũng quá mắc, đối với những người không thuộc  giáo hội  Tin lành Luthero.

Thêm vào đó, các học bỗng về thần học chỉ được cung cấp cho các sinh viên thần học  cấp đại học,  và loại bỏ những sinh viên của các cơ sở tôn giáo thuộc các tôn giáo khác.

Nhóm này trước đây đã trình bày ý kiến về những vấn đề này đến bộ phụng tự của Ðan mạch, tuy nhiên đã không nhận được sự trả lời nào cả.

Giáo hội Luthero chiếm 84.7% trong tổng số 5.3 triệu người tại Ðan mạch, Hồi giáo chiếm 3%, tiếp theo là những hệ phái tin lành khác  cùng với giáo hội Công giáo, chiếm 3% dân số.

 


Back to Home Page